Lockheed Martin ra mắt Lamprey: UUV đi nhờ tàu mẹ và khả năng tác chiến đa nhiệm

Thành Vinh27/02/2026 09:30

Lamprey là phương tiện tự hành dưới nước thế hệ mới của Lockheed Martin, nổi bật với khả năng tự bám vào tàu mẹ để di chuyển bí mật và sạc năng lượng thủy động.

Lamprey là phương tiện tự hành dưới nước (UUV) đa nhiệm thế hệ mới vừa được tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin giới thiệu nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Hải quân Mỹ. Vận hành theo triết lý “ẩn mình - thích nghi - chiếm ưu thế”, nền tảng này kết hợp khả năng tiếp cận bí mật, mức độ tự chủ cao và cấu trúc mở linh hoạt, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tác chiến hải quân hiện đại.

UUV Lamprey của hãng Lockheed Martin trong môi trường nước
UUV Lamprey của hãng Lockheed Martin. Ảnh: Lockheed Martin

Thiết kế mô phỏng sinh học độc đáo

Điểm đột phá lớn nhất của Lamprey nằm ở khả năng tự bám vào thân tàu mặt nước hoặc tàu ngầm mà không cần cải hoán phương tiện mang. Thiết kế này được lấy cảm hứng trực tiếp từ loài cá mút biển (Lamprey) với cấu trúc hút đặc biệt. Nhờ cơ chế “đi nhờ”, phương tiện không cần tiêu tốn năng lượng để tự hành toàn bộ quãng đường dài tới khu vực tác chiến.

Đáng chú ý, trong quá trình bám theo tàu mẹ, Lamprey sử dụng hệ thống phát điện thủy động tích hợp để sạc pin từ chuyển động của dòng nước. Giải pháp này giúp phương tiện duy trì năng lượng hoạt động lâu dài mà không làm lộ dấu vết, đồng thời sẵn sàng triển khai nhiệm vụ ngay khi tiếp cận mục tiêu.

Cấu hình kỹ thuật và khoang nhiệm vụ mô-đun

Khác với thiết kế hình ngư lôi truyền thống, Lamprey sử dụng thân vỏ dạng khối vuông. Cấu trúc này cho phép tích hợp khoang nhiệm vụ mô-đun có dung tích khoảng 0,68m³, đủ không gian cho các bệ phóng, cảm biến và thiết bị điện tử linh hoạt. Thiết kế dạng khối cũng giúp phương tiện tối ưu khả năng nằm yên, ẩn mình dưới đáy biển trong thời gian dài.

Hệ thống đẩy của UUV bao gồm 4 chân vịt điện, với 2 chiếc đặt phía sau và 2 chiếc bố trí ngang thân. Cấu hình này giúp Lamprey cơ động linh hoạt theo nhiều hướng, hỗ trợ di chuyển tốc độ thấp để bám sát địa hình đáy biển hoặc triển khai các đòn tác chiến chính xác. Toàn bộ hệ thống vận hành bằng điện, phục vụ từ máy tính điều khiển đến hệ thống cảm biến trinh sát.

Khả năng hỏa lực và tác chiến mạng lưới

Lamprey được phát triển theo cấu trúc mở, cho phép thay đổi cấu hình nhiệm vụ và tích hợp vũ khí từ nhiều nhà cung cấp. Theo mô phỏng, phương tiện có khả năng phóng ngư lôi hạng nhẹ chống ngầm từ trong thân, đồng thời triển khai tối đa 6 thiết bị bay không người lái (UAV). Bên cạnh đó, hệ thống có thể thả mồi nhử âm học để gây nhiễu hoặc mang theo các phao sonar phục vụ giám sát dài ngày.

Phương tiện hoạt động dựa trên hai chế độ chính:

  • Assured Access (Trinh sát bí mật): Tập trung thu thập tình báo, theo dõi mục tiêu và có thể nằm chờ dưới đáy biển nhiều ngày tại các khu vực chiến lược.
  • Sea Denial (Tác chiến chủ động): Trở thành công cụ chống tiếp cận bằng cách triển khai mồi nhử, gây nhiễu điện tử hoặc tấn công trực tiếp phối hợp với các lực lượng khác.

Ngoài khả năng hoạt động độc lập, Lamprey còn đóng vai trò là một mắt xích trong chuỗi tác chiến đa miền. Với cột ăng-ten thu phát khi nổi và khả năng liên lạc dưới đáy biển, phương tiện có thể chia sẻ dữ liệu liên tục với các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ, tạo nên mạng lưới giám sát phân tán khó bị phát hiện.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lockheed Martin ra mắt Lamprey: UUV đi nhờ tàu mẹ và khả năng tác chiến đa nhiệm
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO