Lời biện minh của ông bố trẻ vay tiền bạn buôn 'hàng trắng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - “Sau khi ra tù bị cáo cũng vay vốn làm ăn nhưng do dịch bệnh đành phải về quê. Áp lực nuôi vợ, con và vì hám lợi nên bị cáo đã vay tiền bạn để buôn ma túy”, đó là lời biện minh của ông bố trẻ lần thứ 2 vào tù.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989), trú xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Lực (SN 1993), trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) dù không cùng quê nhưng cả hai khá thân nhau do từng có thời gian dài làm thuê và sống trong miền Nam. Cả hai còn có điểm chung là từng có tiền án.

Nguyễn Tiến Dũng khai vay tiền bạn để buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Nguyễn Tiến Dũng khai vay tiền bạn để buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Trong thời gian sinh sống ở Bình Dương, năm 2011 Dũng bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật”. Đầu năm 2017, sau khi được ra tù trước thời hạn, Dũng tiếp tục chọn mảnh đất Bình Dương để làm lại cuộc đời. Nhưng rồi, Dũng lại lao vào trò “đỏ đen” và bị khởi tố về hành vi Đánh bạc. Đến nay, Dũng đang đợi tòa xét xử về tội danh này.

Không thua kém bạn, Hoàng Văn Lực cũng từng bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Dù từng sống cảnh “cơm tù, áo số” nhưng cặp đôi này vẫn không lấy đó làm bài học cho bản thân. Thay vào đó, cả hai còn bàn bạc, cấu kết với nhau để thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Cụ thể, cuối tháng 7/2021, Dũng liên lạc với Lực và cho biết mình có ma túy bán. Dũng hứa hẹn với Lực nếu giới thiệu được cho ai mua ma túy thì sẽ trả tiền công.

Nghe bạn, Lực đã giới thiệu và kết nối để Dũng bán ma túy cho người đàn ông tên Thảo ở huyện Tân Kỳ. Qua trao đổi, Thảo đặt mua của Dũng 500 gam ma túy, giá 100 triệu đồng.

Để có “hàng” bán cho khách, ngày 7/8/2021 Dũng đi đến khu vực chợ Bộng, huyện Vũ Quang mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 300 gam, giá 57 triệu đồng.

Sáng sớm hôm sau Dũng cầm theo ma túy, cùng vợ con đi taxi từ Hà Tĩnh sang huyện Tân Kỳ. Khi đến nhà bố mẹ vợ, Dũng giấu ma túy ngoài vườn rồi vào nhà ăn cơm. Sau đó, Dũng nhờ Lực chở đến nhà Thảo để giao ma túy.

Tuy nhiên, đến nơi thì Thảo không có nhà. Do đó, cả hai đi đến khu vực đường đất thuộc xã Tân Long thì bị Công an huyện Tân Kỳ kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, Dũng vứt ma túy (khối lượng hơn 300 gam) vào bụi cây ven đường nhưng bị công an phát hiện. Khám xét người Dũng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 142 triệu đồng.

Lời biện minh của kẻ vay tiền buôn ma túy

Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Lực cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Về động cơ phạm tội, Dũng khai do mới đưa vợ con từ miền Nam về quê lập nghiệp nên cuộc sống khó khăn nên bị cáo đã buôn ma túy.

Người vợ trẻ của bị cáo Dũng theo chồng đến tòa. Ảnh: Trần Vũ

Người vợ trẻ của bị cáo Dũng theo chồng đến tòa. Ảnh: Trần Vũ

“Bị cáo trình bày cuộc sống khó khăn, vậy số tiền hơn 142 triệu đồng là từ đâu?”, tòa xét hỏi. Lúc này, Dũng một mực khẳng định số tiền trên không liên quan đến việc mua bán ma túy. “Số tiền đó là của hai vợ chồng tích góp được, gồm tiền bị cáo đi làm, tiền thai sản của vợ và tiền sang nhượng quán trước khi về quê. Bị cáo định dùng số tiền đó để sửa sang lại căn nhà”, Dũng trình bày trước tòa.

“Vậy bị cáo lấy tiền đâu để mua ma túy?”, trước câu hỏi của tòa, Dũng trình bày “số tiền 57 triệu bị cáo vay mượn của bạn bè”. Dũng khai giấu kín việc đó nên vợ và người thân không biết. Về số tiền hơn 142 triệu đồng mà cơ quan chức năng đang tạm thu giữ, bị cáo xin tòa xem xét trả lại để “vợ có tiền nuôi con…”.

Người vợ trẻ của Dũng đến tham dự tòa trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang một mình nuôi con nhỏ. Bố mẹ của Dũng cũng gửi đơn đến tòa trình bày hoàn cảnh của con khó khăn, vợ chồng con trai chưa có tài sản gì, hiện đang sống cùng bố mẹ để xin giảm án.

Bên cạnh đó, tòa cũng nhận được đơn xác nhận việc bị cáo Dũng từng góp tiền ủng hộ địa phương lắp camera an ninh và tố giác vụ đánh bạc của Công an xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Bị cáo Dũng thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Khác với bị cáo Dũng, bị cáo Lực chối tội, không thừa nhận hành vi mua bán ma túy. Lực khai không biết việc mua bán ma túy của Dũng và khách. Tuy nhiên, sau quá trình tranh tụng tại tòa, Lực đã thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hai bị cáo từng bị xét xử nhưng không lấy đó làm bài học, không cố gắng tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Lực mỗi bị cáo 20 năm tù.

Nghe tòa tuyên bản án 20 năm tù, đôi mắt Dũng đỏ hoe rồi vội nhìn sang người vợ trẻ. Khi Dũng đang dặn dò vợ thì vị thẩm phán báo tin, sắp tới bị cáo sẽ phải hầu tòa về tội đánh bạc khiến gã rơi nước mắt. Cả thanh xuân vướng trong tù tội là cái giá mà chính Dũng đã lựa chọn chứ không ai khác…

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.