Lợi dụng lòng tin, gã thợ mộc trộm 11 chỉ vàng của nữ chủ nhà

(Baonghean.vn)- Được người phụ nữ xem như người thân trong gia đình nhưng gã thợ mộc Lê Văn Đoàn đã lên âm mưu trộm vàng của người chị tốt bụng.

Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự  Lê Văn Đoàn (SN 1992, thường trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đề điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 14/6/2020, Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Gương, SN 1977, trú tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp về việc gia đình chị bị mất cắp 11 chỉ vàng (trị giá khoảng gần 50 triệu đồng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Công an xã Khánh Hợp đã tập trung lực lượng, điều tra theo dấu vết nóng, phân loại các đối tượng tình nghi. Đến sáng ngày 16/6/2020 đã làm rõ đối tượng Lê Văn Đoàn, SN 1992, quê quán Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã gây ra vụ trộm trên, Công an xã Khánh Hợp đã thu giữ toàn bộ 11 chỉ vàng để trả lại cho chị Gương.

Đối tượng Lê Văn Đoàn. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Lê Văn Đoàn. Ảnh: Đức Vũ

Quá trình điều tra, Công an xã Khánh Hợp đã xác định: Lê Văn Đoàn vào địa bàn xã Khánh Hợp sinh sống gần 1 năm và làm thợ gỗ gần nhà với chị Nguyễn Thị Gương. Quá trình sinh sống Đoàn tạo được mối quan hệ tốt đẹp với chị Gương, nên được xem như là người thân trong gia đình, thường ngày vẫn vào nhà chị Gương ăn cơm chung với chị và 2 người con.

Sau một thời gian, Đoàn biết được chỗ chị Gương cất giấu tài sản và nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình. Đoàn đã đánh ra 2 chìa khóa cửa nhà và khóa bàn trang điểm của chị Gương với ý đồ trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 10/6/2020,  lợi dụng lúc chị Gương đi chợ, Đoàn vào nhà chị Gương, mở khóa bàn trang điểm và lấy trộm 7 chỉ vàng. Khi biết tin bị mất trộm tài sản, Đoàn còn động viên chị Gương trình báo Công an, nhằm không để chị Gương và hàng xóm nghi ngờ chính mình là thủ phạm, nhưng chị Gương không trình báo.

Hiện trường vụ trộm 11 chỉ vàng. Ảnh: Đức Vũ
Hiện trường vụ trộm 11 chỉ vàng. Ảnh: Đức Vũ

Tiếp đến ngày 12/6/2020, nhân lúc chị Gương sang nhà hàng xóm để giúp đám cưới, tại đây Đoàn có tham gia đám cưới nhưng về sớm để vào nhà chị Gương tiếp tục trộm tài sản, lần này Đoàn lấy trộm 4 chỉ vàng, rồi lấy toàn bộ đồ dùng cá nhân trong tủ ném ra ngoài, nhằm tạo hiện trường giả.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).