Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo Như Ý - Ngân Giang (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đã để lại những lời từ biệt cảm động khi viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 26/9.
Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1

Sáng 26/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 2

Sau khi thắp hương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian chia sẻ với gia quyến cố Chủ tịch nước. "Đồng chí mất đi là tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân", Thủ tướng viết trong sổ tang.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội thắp hương viếng. Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang do mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 4

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không giấu được sự nghẹn ngào khi dẫn đầu đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước đó, bà có bài viết chia sẻ sự thương nhớ và nhấn mạnh Chủ tịch nước đã "để lại những dấu ấn rất đặc biệt với bạn bè quốc tế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước".

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 5

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang từ ngày 24 đến hết ngày 25/9 (giờ địa phương). Các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York (Mỹ), đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Liên Hợp Quốc, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 6

Sáng 24/9, Liên Hợp Quốc treo cờ rủ tưởng nhớ cố Chủ tịch Trần Đại Quang.

Trước đó, chiều 21/9, toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm, chia sẻ đau thương và mất mát của nhân dân Việt Nam.

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 7

Tại TP.HCM sáng 26/9, lễ viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang diễn ra tại Hội trường Thống Nhất.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM... do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, vào viếng.

Người dân chia sẻ bất ngờ về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Sáng 26/9, lễ viếng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội). Nhiều người dân xúc động khi chia sẻ về cố Chủ tịch.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.