Quốc tế

Los Angeles: Giới nghiêm, bắt giữ hàng loạt giữa làn sóng biểu tình tại Mỹ

Hoàng Bách 11/06/2025 16:26

Một số thành phố của Mỹ vào ngày 11/6 đã sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình phản đối các cuộc truy quét nhập cư sâu rộng của Tổng thống Donald Trump.

Screenshot 2025-06-11 at 16.10.46
Lực lượng thực thi pháp luật dọn dẹp khu vực biểu tình phản đối các cuộc truy quét nhập cư của liên bang, tại trung tâm thành phố Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10/6. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, một phần thành phố Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của nước Mỹ, vừa trải qua đêm trong tình trạng giới nghiêm nhằm dập tắt 5 ngày bất ổn.

Thống đốc Texas, thành viên đảng Cộng hòa Greg Abbott cho biết, ông sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia trong tuần này, trước các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch. Người biểu tình và cảnh sát ở Austin đã đụng độ vào hôm 9/6.

Các biện pháp khác thường của Tổng thống Trump, bao gồm việc điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến để dập tắt các cuộc biểu tình ở Los Angeles, đã gây ra một cuộc tranh luận trên toàn đất nước về việc sử dụng quân đội trên đất Mỹ và đẩy Tổng thống phe Cộng hòa vào thế đối đầu với Thống đốc xuất thân Đảng Dân chủ của California.

"Sự lạm dụng quyền lực trắng trợn này của một tổng thống đương nhiệm đã châm ngòi cho một tình huống dễ bùng nổ, đẩy người dân, cảnh sát và thậm chí cả Vệ binh Quốc gia của chúng ta vào nguy hiểm. Đó là khi vòng xoáy đi xuống bắt đầu", Thống đốc California Gavin Newsom nói trong một bài phát biểu có ghi hình vào hôm 10/6. "Ông ấy lại chọn leo thang. Ông ấy chọn sử dụng thêm vũ lực. Ông ấy chọn kịch tính hóa thay vì an toàn công cộng... Nền dân chủ đang bị tấn công", ông nói.

Newsom, người được nhiều người coi là đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2028, và bang California đã đệ đơn kiện ông Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm 9/6, nhằm ngăn chặn việc triển khai quân đội liên bang. Đáp lại, ông Trump đã đề xuất rằng ông Newsom nên bị bắt giữ.

Hàng trăm Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đến khu vực Los Angeles vào ngày 10/6 theo lệnh của Tổng thống Trump, sau khi ông cũng ra lệnh triển khai 4.000 Vệ binh Quốc gia đến thành phố này. Thủy quân Lục chiến và Vệ binh Quốc gia sẽ được sử dụng để bảo vệ nhân viên và các tòa nhà chính phủ chứ không tham gia vào các hoạt động trị an.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc triển khai là không cần thiết vì cảnh sát có thể quản lý các cuộc biểu tình, phần lớn trong số đó là ôn hòa và giới hạn trong khoảng 5 con phố.

Tuy nhiên, do tình trạng cướp bóc và bạo lực vào ban đêm, bà đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên một khu vực rộng một dặm vuông (2,6 km2) ở trung tâm thành phố, bắt đầu từ tối 10/6. Lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài vài ngày.

Cảnh sát cho biết nhiều nhóm vẫn ở trên đường phố ở một số khu vực bất chấp lệnh giới nghiêm và "các vụ bắt giữ hàng loạt" đã được thực hiện. Trước đó, cảnh sát cho biết 197 người đã bị bắt vào ngày 10/6 - hơn gấp đôi tổng số vụ bắt giữ cho đến nay.

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng quốc gia trong bối cảnh đây là điểm nóng căng thẳng nhất trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trục xuất những người di cư sống bất hợp pháp trong nước Mỹ, và sau đó trấn áp những người phản đối xuống đường biểu tình.

Ông Trump, người đã tái đắc cử vào năm ngoái phần lớn nhờ lời hứa trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ, đã nhân một bài phát biểu vinh danh binh lính vào hôm 10/6 để bảo vệ quyết định của mình.

Ông nói với các binh sĩ tại căn cứ quân đội Fort Bragg, Bắc Carolina: "Các thế hệ anh hùng quân đội đã không đổ máu trên những bờ biển xa xôi chỉ để chứng kiến đất nước chúng ta bị hủy hoại bởi sự xâm lược và tình trạng vô pháp luật của thế giới thứ ba".

'Tấn công toàn diện'

"Những gì bạn đang chứng kiến ở California là một cuộc tấn công toàn diện vào hòa bình, trật tự công cộng và chủ quyền quốc gia, được thực hiện bởi những kẻ bạo loạn mang cờ nước ngoài", ông Trump nói, thêm rằng chính quyền của ông sẽ "giải phóng Los Angeles".

Những người biểu tình đã vẫy cờ Mexico và các quốc gia khác để đoàn kết với những người di cư bị bắt giữ trong một loạt các cuộc truy quét ngày càng tăng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 9/6 cho biết bộ phận Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) của họ đã bắt giữ 2.000 người nhập cư vi phạm mỗi ngày gần đây, cao hơn nhiều so với mức trung bình 311 người mỗi ngày trong năm tài khóa 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở các thành phố khác bao gồm New York, Atlanta và Chicago, nơi những người biểu tình đã la hét và xô xát với các sĩ quan. Một số người biểu tình đã trèo lên bức tượng Picasso ở Quảng trường Daley, trong khi những người khác hô vang rằng ICE nên bị bãi bỏ.

Thống đốc Texas Abbott cho biết vào cuối ngày 10/6 rằng, ông sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia, lực lượng này "sẽ sử dụng mọi công cụ và chiến lược để giúp cơ quan thực thi pháp luật duy trì trật tự".

"Vệ binh Quốc gia Texas sẽ được triển khai đến các địa điểm trên toàn tiểu bang để đảm bảo hòa bình và trật tự. Biểu tình ôn hòa là hợp pháp. Gây hại cho người hoặc tài sản là bất hợp pháp và sẽ dẫn đến việc bắt giữ", Abbott đăng trên X.

Các tổ chức ở Nam Texas dự kiến sẽ tổ chức các cuộc mít tinh chống ICE vào ngày 11/6 và 14/6, CNN dẫn nguồn tin các phương tiện truyền thông địa phương cho biết.

Khoảng 700 Thủy quân Lục chiến đã ở một khu vực tập kết ở khu vực Seal Beach khoảng 30 dặm (50 km) về phía nam Los Angeles vào ngày 10/6, chờ được triển khai đến các địa điểm cụ thể, một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta nói với Reuters rằng bang lo ngại về việc cho phép quân đội liên bang bảo vệ nhân viên, nói rằng có nguy cơ điều đó có thể vi phạm một đạo luật năm 1878 thường cấm quân đội Mỹ, bao gồm cả Vệ binh Quốc gia, tham gia vào các hoạt động thực thi pháp luật dân sự.

"Bảo vệ nhân viên có khả năng có nghĩa là đi cùng các đặc vụ ICE vào các cộng đồng và khu dân cư, và các chức năng bảo vệ có thể có nghĩa là bảo vệ chức năng của ICE trong việc thực thi luật nhập cư", Bonta nói.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vào ngày 10/6 đã đăng ảnh trên X về các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đi cùng các sĩ quan ICE trong một cuộc truy quét nhập cư. Các quan chức chính quyền Trump đã thề sẽ tăng gấp đôi các cuộc truy quét nhập cư để đáp trả các cuộc biểu tình đường phố.

Lần gần đây nhất quân đội được sử dụng cho hành động trị an trực tiếp theo Đạo luật Chống nổi dậy là vào năm 1992, khi thống đốc California vào thời điểm đó yêu cầu Tổng thống George H.W. Bush giúp ứng phó với các cuộc bạo loạn ở Los Angeles sau khi tuyên trắng án cho các sĩ quan cảnh sát đã đánh tài xế da màu Rodney King.

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Los Angeles: Giới nghiêm, bắt giữ hàng loạt giữa làn sóng biểu tình tại Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO