Lữ đoàn 682 sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận BrahMos?

Mới đây, nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã đưa tin về việc Ấn Độ bán cho Việt Nam tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos.

Sau khi thông tin trên xuất hiện, đã có nhiều dự đoán về phiên bản BrahMos Ấn Độ có thể sẽ bán cho Việt Nam.

BrahMos là loại tên lửa triển khai đa dạng từ nhiều nền mang phóng tảng khác nhau, tuy nhiên hiện nay Việt Nam chưa có tàu mặt nước, máy bay hay tàu ngầm nào được thiết kế để tích hợp vũ khí này lên, do vậy khả năng lớn là BrahMos sẽ được sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.

Các hệ thống tên lửa bờ hiện đại của Việt Nam có mặt trong Lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo 636. Ảnh Quang Hiếu - Báo Điện tử Chính Phủ
Các hệ thống tên lửa bờ hiện đại của Việt Nam có mặt trong Lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo 636. Ảnh Quang Hiếu - Báo Điện tử Chính Phủ

Hiện tại Hải quân Việt Nam có 4 lữ đoàn tên lửa bờ, trong đó Lữ đoàn 679 trang bị tổ hợp 4K44 Redut, Lữ đoàn 680 sử dụng 4K51 Rubezh, Lữ đoàn 681 được biên chế hệ thống K-300P Bastion-P hiện đại nhất, trong khi đó Lữ đoàn pháo - tên lửa bờ 685 lại quản lý các hệ thống EXTRA, AccuLAR do Israel chế tạo.

Nếu BrahMos biên chế cho tên lửa bờ, căn cứ vào tổ chức đã nêu ở trên thì nó sẽ thuộc một Lữ đoàn mới thành lập.

Lễ khởi công Doanh trại Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Lễ khởi công Doanh trại Lữ đoàn tên lửa bờ 682. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Theo báo Quân đội nhân dân, ngày 26/06/2015, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ khởi công xây dựng doanh trại Lữ đoàn tên lửa bờ 682 và dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2017, như vậy thời gian trên đã cận kề.

Trang bị của Lữ đoàn 682 chắc chắn không thể là KCT 15 hay Bal-E, thậm chí là Klub-M hoặc Bastion-P do tiến độ nghiên cứu chưa hoàn thành, và cũng không có bất cứ báo cáo từ phía Nga hay một tổ chức theo dõi quốc phòng nào nói rằng Việt Nam đã đặt hàng các tổ hợp trên.

Nhưng với diễn biến vừa qua, khả năng rất cao Lữ đoàn 682 sẽ nhận được phiên bản đất đối hải của tên lửa BrahMos, điều này cũng hợp lý vì năm ngoái bạn vừa tuyên bố cấp cho Việt Nam gói tín dụng trị giá 500 triệu USD để mua sắm vũ khí trang bị, ngoài ra học viên sĩ quan của chúng ta vẫn đang được đào tạo tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, đơn giá của tên lửa BrahMos khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt chỉ còn 2,3 triệu USD/quả (rẻ hơn Yakhont), cho nên đây sẽ là sự bổ sung hợp lý cho lá chắn thép bên bờ biển Đông của Việt Nam.

Với cơ cấu tổ chức tiêu chuẩn của Hải quân Ấn Độ, rất có thể Lữ đoàn 682 sẽ được trang bị tới 2 tổ hợp tên lửa này chứ không phải chỉ 1 hệ thống Bastion-P như Lữ đoàn 681. Trang bị số lượng lớn sẽ giúp khâu đảm bảo kỹ thuật dễ dàng và kinh tế hơn nhiều.

Theo Baodatviet

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.