Chung cư cao cấp CT21 - Trungdo Tower:

Lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống tiện nghi và sang trọng

(Baonghean.vn) - Sau thành công với dự án Tòa nhà 17 tầng - Trungdo Tower và các căn hộ biệt thự liền kề tại Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sĩ Sách, đầu năm 2017, Công ty CP Trung Đô tiếp tục đầu tư xây dựng Tòa Chung cư cao cấp 21 tầng CT21- Trungdo Tower tại Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sĩ Sách, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Tòa nhà tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ngay cạnh ngã tư Đại lộ Lê nin hướng ra sân bay Vinh và giao cắt với đường Duy Tân là tuyến đẹp nhất thành phố không phải dự án chung cư nào ở thành Vinh cũng có được. Sở dĩ dự án được gọi “vị trí vàng, ngàn tiện ích” vì ngoài vị trí gần Quảng trường Hồ Chí Minh, Công viên Nguyễn Tất Thành, Công viên Trung tâm… là những địa điểm tham quan, vui chơi nổi tiếng tại Nghệ An, Tòa nhà còn nằm sát gần các cơ quan hành chính đầu não của tỉnh và thành phố Vinh nên rất thuận lợi cho giao dịch và công việc. Không những thế, với việc gần các trường học từ bậc mầm non như Họa Mi, Hưng Dũng cho đến Tiểu học (Hưng Dũng), cho đến THCS như Đặng Thai Mai, Hưng Dũng), Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; gần chợ, các bệnh viện nên Khu chung cư đáp ứng một trong những tiêu chí hàng đầu của một khu dân cư hiện đại, năng động.

Tòa nhà tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ngay cạnh ngã tư Đại lộ Lê nin hướng ra sân bay Vinh và giao cắt với đường Duy Tân. Ảnh: Nguyễn Hải
Tòa nhà tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ngay cạnh ngã tư Đại lộ Lê nin hướng ra sân bay Vinh và giao cắt với đường Duy Tân. Ảnh: Nguyễn Hải

Mặt khác, vị trí Tòa nhà tiếp giáp với 3 mặt đường giao thông lớn, phía Tây Giáp Đại lộ Lenin (đối diện Thư viện tỉnh), phía bắc giáp được Duy Tân rộng 24m, phía đông giáp đường quy hoạch (rộng 12 m) và được đầu tư trên khu đất có hệ thống hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ và hiện đại, vừa đảm bảo thuận lợi về giao thông và không xảy ra ùn tắc đường quanh tòa nhà; thậm chí khi sự cố xảy, các phương tiện cứu hộ, cứu nạn dễ dàng tiếp cận Tòa nhà nên người dân hoàn toàn yên tâm.

Căn hộ chung cư liền kề trên đường Duy Tân, Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sĩ Sách
Căn hộ chung cư liền kề trên đường Duy Tân, Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sĩ Sách
Trên thực tế, với bề dày kinh nghiệm trên lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, Công ty CP Trung Đô đã dành nguồn lực lớn và cả tâm huyết cho dự án này. Song song với bố trí, chuẩn bị nguồn vốn thực hiện lên tới gần 250 tỷ đồng, nhà đầu tư đã nghiên cứu, chọn mẫu thiết kế tổng thể và từng căn hộ mẫu đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Về tổng thể, Tòa nhà có kiến trúc hiện đại, màu sắc trang nhã, hợp với điều kiện thời tiết khí hậu miền Trung; phía trong căn hộ bố trí hợp lý, khoa học, công năng hợp lý, phù hợp với quan niệm sử dụng của người phương Đông và hợp về phong thủy; các mặt căn hộ tiếp giáp với không gian mở tạo thuận lợi cho lấy ánh sáng và gió tự nhiên. Hiện nay, theo thiết kế, Tòa nhà có 10 loại căn hộ mẫu, tiêu chuẩn cao cấp để khách hàng lựa chọn, trong đó diện tích căn hộ nhỏ nhất là 75,33 m2 và căn hộ lớn nhất là 105,57 m2. Các căn hộ trong Tòa nhà được sử dụng và lắp đặt các vật liệu hoàn thiện cao cấp, trong đó vật liệu chính là gạch xây, ốp lát Granite và bê tông tươi đều là sản phẩm có uy tín của Công ty CP Trung Đô; trần nhà được làm bằng thạch cao, thiết bị vệ sinh tiêu chuẩn cao cấp, hệ thống thông gió, điều hòa chất lượng cao…
Căn hộ mẫu loại A
Căn hộ mẫu loại A

Để đảm bảo an ninh cho các cư dân trong căn hộ, Tòa nhà được lắp đặt 4 thang máy được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trong đó thang máy được trang bị thẻ từ kiểm soát người ra vào; cửa chính căn hộ lắp đặt cửa chống cháy, khóa vân tay giúp chủ hộ sử dụng tiện lợi và an toàn; căn hộ được lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc đến từng căn hộ bằng công nghệ cáp quang, internet tốc độ cao… Đây là Tòa nhà đầu tiên ở Nghệ An đáp ứng tiêu chí cao cấp nhất đối với căn hộ chung cư. Ngoài ưu điểm trên, một trong những điểm cộng lớn nhất của Tòa Chung cư cao cấp này là quy hoạch các bãi đậu xe lớn xung quanh, phục vụ nhu cầu để xe cho cư dân sinh sống tại Tòa nhà. Ngoài tầng hầm rộng của Tòa nhà và diện tích sân vườn xung khá rộng rãi quanh tòa nhà và Tòa CT17-Trungdo Tower ngay bên cạnh, Công ty còn đầu tư, lắp đặt hệ thống dàn đỗ xe tự động 5 tầng xung quanh tòa nhà; đồng thời bố trí sân đậu ô tô ngoài trời phía sau nhà liền kề đường Duy Tân.

Căn hộ mẫu loại D
Căn hộ mẫu loại D
Bên cạnh đó, để đáp ứng tiêu chí tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng xanh và thân thiện môi trường, Tòa nhà còn được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời, cung cấp đầy đủ nhu cầu nước nóng cho tất cả căn hộ. Đây là Tòa chung cư đầu tiên ở Việt Nam lắp đặt hệ thống này và nó không chỉ giúp các hộ dân tiết kiệm chi phí mua bình nước nóng, tiếp kiệm điện, đồng thời tránh các nguy cơ xảy ra trong quá trình sử dụng bình nóng lạnh và góp phần giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Ngoài ra, với phương châm “An toàn cho con người là trên hết”, cùng với việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ (PCCC) ngay từ khâu thiết kế, thẩm duyệt hệ thống PCCC; quá trình thi công giám sát nghiêm ngặt theo đúng phương án đã được phê duyệt, Công ty còn quy định tất cả các hộ trong tòa nhà phải sử dụng bếp từ, không vận chuyển gas và sử dụng bếp gas; các thiết bị PCCC đều do chủ đầu tư cung cấp, được sản xuất từ các nước tiên tiến. Quá trình hoạt động của hệ thống PCCC đều được truyền hình ảnh về phòng trực ban để Ban quản lý kiểm soát, giám sát, phát hiện kịp thời; các lô gia, hành lang căn hộ, hành lang công cộng, mái sân thượng, chủ đầu tư đều bố trí các móc treo chờ sẵn (một biện pháp ứng cứu hiện đại tại các nước phát triển) để người dân có thể móc dây thoát hiểm…

Tòa nhà CT21 Trung Đô Tower do Công ty CP Trung Đô đầu tư sau khi hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Hải
Tòa nhà CT21 Trung Đô Tower do Công ty CP Trung Đô đầu tư sau khi hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Hải

Với những tính năng và tiêu chuẩn cao về mỹ quan đô thị, thân thiện với môi trường và đặc biệt là an toàn như trên, dự án Chung cư CT21 - Trungdo Tower được đánh giá là dự án chung cư hiện đại và cao cấp bậc nhất ở Nghệ An hiện nay. Ông Nguyễn Bá Hoan - Giám đốc Công ty CP Trung Đô cho biết: khởi công đầu năm 2017, đây là dự án chung cư cao cấp nhất mà Công ty đầu tư tại TP Vinh. Hiện Tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện và bắt đầu chào bán. Theo kế hoạch, cuối năm 2018, dự án sẽ bàn giao toàn bộ và đưa vào sử dụng. Với dự án trên, Công ty CP Trung Đô chứng minh năng lực đầu tư của mình bằng việc đưa ra thị trường bất động sản sản phẩm chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu về phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Nghệ An./.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Hotline:  0944.630.997

Website: http://trungdo.vn.

Địa chỉ: Ban dự án- Công ty CP Trung Đô, số 205, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark 'bắt tay' Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm, tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam và Coteccons- doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng dân dụng đã ký kết hợp tác xây dựng trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An, mang tên The Campus.