Lừa đảo mạng tại Campuchia: Cuộc chiến chưa kết thúc
Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ không trở thành “nơi trú ẩn an toàn” cho các đường dây lừa đảo mạng. Tuy nhiên, giới chức quốc tế cảnh báo các mạng lưới tội phạm vẫn có khả năng tái tổ chức.
Phát biểu tại hội nghị chống lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh ngày 23/9, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh quyết tâm trấn áp tội phạm mạng.
“Campuchia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho lừa đảo trực tuyến”, ông Hun Manet tuyên bố.

Đông Nam Á đã trở thành một điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến. Hoạt động này đặc biệt đáng chú ý tại Campuchia và Myanmar.
Các tổ chức tội phạm điều hành những trung tâm với số lượng lớn người tham gia lừa đảo. Trong đó, một số tự nguyện, trong khi những người khác là nạn nhân của nạn buôn người.
Các thủ đoạn phổ biến gồm tạo quan hệ tình cảm giả trên mạng hoặc dụ dỗ đầu tư tiền điện tử.
Campuchia mạnh tay với các trung tâm lừa đảo mạng
Theo Thủ tướng Hun Manet, chiến dịch trấn áp được triển khai từ năm ngoái đã mang lại kết quả đáng kể. Nhà chức trách đã triệt phá hoàn toàn các trung tâm lừa đảo quy mô nhỏ.
Ông bác bỏ ý kiến cho rằng chiến dịch chỉ nhằm mục đích cải thiện hình ảnh. Theo Thủ tướng Campuchia, mục tiêu là xóa bỏ lâu dài các mạng lưới tội phạm. Phnom Penh cũng muốn ngăn các đường dây này tái xuất hiện.

Chiến dịch chống lừa đảo mạng tại Campuchia được đẩy mạnh trong bối cảnh sức ép quốc tế gia tăng. Trong đó có Trung Quốc, một đồng minh quan trọng của Phnom Penh, và Mỹ.
Campuchia nhiều năm đối mặt với cáo buộc để các trung tâm lừa đảo phát triển. Những đường dây này được cho là tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động lừa đảo chưa biến mất. Nhiều nhóm đã chuyển sang những địa điểm nhỏ hơn và ít gây chú ý hơn.
Một số trung tâm cũng được cho là đã nhận được cảnh báo trước khi lực lượng chức năng tiến hành truy quét.
Lừa đảo mạng tại Campuchia vẫn là thách thức lớn
Bà Delphine Schantz, đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), ghi nhận những nỗ lực của Campuchia.
Tuy nhiên, bà cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Các biện pháp cần được triển khai đồng thời ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Yang Weilin cũng đánh giá cao sự hợp tác của Phnom Penh với Bắc Kinh. Theo ông, không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết vấn đề này.
Quan chức Trung Quốc đồng thời cảnh báo nguồn gốc phát sinh các hoạt động gian lận viễn thông vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Stephen Flores nhấn mạnh vai trò của hợp tác thực thi pháp luật. Theo ông, quan hệ hợp tác phải được xây dựng trên niềm tin và sự chia sẻ trách nhiệm.
Quy mô của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang gây lo ngại. Mỹ ước tính riêng trong năm 2025, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á đã chiếm đoạt ít nhất 18,2 tỷ USD từ người Mỹ.
Trong chuyến thăm Phnom Penh hồi tháng 7, Giám đốc FBI Kash Patel coi lừa đảo trực tuyến là một “ưu tiên hàng đầu”. Ông kêu gọi tăng cường truy cứu trách nhiệm của những người cầm đầu các đường dây.
Các nhà phân tích cảnh báo cơ sở tài chính và hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp lừa đảo vẫn tồn tại. Những mạng lưới bảo trợ cho hoạt động này cũng chưa bị xóa bỏ hoàn toàn.
Điều đó làm gia tăng lo ngại rằng các đường dây lừa đảo mạng tại Campuchia có thể tái tổ chức sau những chiến dịch truy quét.


