Luân chuyển cán bộ tạo chuyển động mới mẻ ở cơ sở

(Baonghean) - Luân chuyển cán bộ cấp huyện giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa bàn khó là một trong những nội dung được Đảng bộ huyện Con Cuông chú trọng triển khai thực hiện. Các trường hợp cán bộ được luân chuyển đồng hành cùng cơ sở để khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề nổi cộm.

Phá thế cục bộ, tăng tính đoàn kết

Với quan điểm lựa chọn cán bộ trẻ, trong diện quy hoạch với năng lực, phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao để đưa về thử thách trên cương vị mới tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, vốn nặng tư tưởng cục bộ “gia đình, dòng họ”, từ năm 2015 đến nay, huyện Con Cuông đã thực hiện luân chuyển 6 trường hợp cán bộ về thị trấn Con Cuông (2 người), các xã Đôn Phục, Cam Lâm, Môn Sơn và Lục Dạ. 

Xã Môn Sơn (Con Cuông) sở hữu nhiều tiềm năng chưa được đánh thức, trong đó có du lịch. Ảnh: Thu Giang
Xã Môn Sơn (Con Cuông) sở hữu nhiều tiềm năng chưa được đánh thức, trong đó có du lịch. Ảnh: Thu Giang

Đồng chí Lương Viết Tùng - Phó Chánh Thanh tra UBND huyện được luân chuyển giữ chức Chủ tịch UBND xã Môn Sơn. Từng kinh qua nhiều vị trí công tác liên quan đến lĩnh vực công thương, kinh tế - hạ tầng, công nghiệp,… đồng chí Tùng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới làm thay đổi xã biên giới cách trung tâm huyện chừng 25 km.

Nhớ lại thời gian đầu đồng chí Tùng mới về cơ sở, Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn Vi Văn Nam chia sẻ: “Trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã vẫn có một vài cá nhân nặng tư tưởng cục bộ, không muốn “người ngoài” vào đảm nhiệm vị trí công tác tại địa phương, nhất là lại còn ở vị trí quan trọng như vậy. Nhưng bằng chính cách tiếp cận nhanh, lối ứng xử tế nhị, thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và những kinh nghiệm, trăn trở thực sự của bản thân, đồng chí Lương Viết Tùng đã dần chiếm được sự tín nhiệm của tập thể”. 

Tại thị trấn Con Cuông, trước thời điểm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Công Oanh được luân chuyển giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn, nội bộ cấp ủy tại đây còn có biểu hiện thiếu đoàn kết, tinh thần cộng sự trong cán bộ, đảng viên chưa cao, thậm chí có cán bộ chủ chốt vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao đồng chí Nguyễn Công Oanh chủ trì cùng cấp ủy củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. “Đảng ủy thị trấn đã thành lập các tổ trực ban để theo dõi việc tuân thủ giờ giấc làm việc, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhờ đó, chúng tôi kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao hơn trong nội bộ cơ quan, đơn vị”, Bí thư Đảng ủy thị trấn Con Cuông cho biết.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết, địa phương này sẽ rà soát lại toàn bộ diện luân chuyển trong thời gian tới. Từ nay đến năm 2020, theo kế hoạch Con Cuông sẽ luân chuyển xuống cấp xã thêm 3 - 4 cán bộ.

Dấu ấn rõ nét

Chọc thủng được chiếc “kén” mang tên “cục bộ”, khơi gợi được tinh thần đoàn kết tại cơ sở mới chỉ là thành công bước đầu của các cán bộ tăng cường, luân chuyển. Huyện Con Cuông đang tiếp tục đề ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ luân chuyển, đó là họ phải trăn trở, phát huy sức trẻ, sự sáng tạo và nhiệt huyết để cùng địa phương thực hiện những bước nhảy xa hơn, mạnh mẽ hơn. 

Tại xã Môn Sơn, ngay từ khi “chân ướt chân ráo” về làm Chủ tịch UBND xã, đồng chí Lương Viết Tùng đã khảo sát kỹ lưỡng địa bàn, phát hiện một khu đất có quy mô hàng chục ha nhưng người dân chỉ sử dụng để chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa “đánh thức” và khai thác hết tiềm năng. Sau khi bàn bạc kỹ trong BCH Đảng bộ, xã Môn Sơn kiến nghị huyện khảo sát đầu tư, và sau đó được huyện đề đạt lên tỉnh để kêu gọi thu hút dự án Trang trại cam Thiên Sơn 2 có quy mô 70 ha, dự kiến sắp sửa triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Tùng nhớ lại: “Công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu gặp khó, thậm chí có người còn hiểu sai, chúng tôi phải vận động từ cán bộ đến người dân, giải thích rõ quy trình cho họ hiểu, không nóng vội làm tắt. Đích thân tôi cũng nhiều lần xuống thực địa, cùng người dân đo lại từng thửa đất một, vận động họ sớm bàn giao đất và tự thỏa thuận, dàn xếp khi có tranh chấp nhỏ với nhau. Để tạo đồng thuận rộng rãi xã còn tổ chức thêm 2 đợt đối thoại, tại trụ sở UBND xã và tại các thôn Tân Sơn, Làng Cằng”.

Thời gian tới khi dự án chính thức triển khai, tận dụng tốt quỹ đất bỏ trống, Chủ tịch UBND xã Lương Viết Tùng còn ấp ủ dự định phối hợp xây dựng chỉ dẫn địa lý, nâng tầm thương hiệu Cam con Cuông, đưa Môn Sơn phát triển đột phá hơn, đánh thức “con voi đang ngủ quên” thông qua đầu tư hạ tầng giao thông, mời gọi các doanh nghiệp vào đây phát triển du lịch dọc dòng sông Giăng. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Con Cuông (trái) trao đổi với cán bộ, đảng viên. Ảnh: Thu Giang
Bí thư Đảng ủy thị trấn Con Cuông (trái) trao đổi với cán bộ, đảng viên. Ảnh: Thu Giang

Từ vị trí Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện, năm 2015, đồng chí Lô Văn Lý được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Đôn Phục. Trên cương vị công tác mới, đồng chí đã đồng hành cùng đơn vị để xây dựng các kế hoạch, tiêu chí cụ thể, quy chế phối hợp thực hiện nghiêm túc.

Nhờ đó, kinh tế địa phương đã xuất hiện chiều hướng đi lên, thu nhập bình quân tăng từ 8 triệu đồng năm 2015 lên 9 triệu đồng năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,5% xuống còn 45%. Không những thế, diện tích khai hoang phục hóa của Đôn Phục cũng được nâng lên hơn 50 ha, vận động được người dân trồng mía từ năm đầu chỉ có 5 hộ với quy mô 7 ha đến nay đạt 67 hộ với quy mô 30 ha, đảm bảo đầu ra cho nhân dân có thu nhập ổn định, cuộc sống khấm khá hơn từng ngày.

Bên cạnh đó, đồng chí Lô Văn Lý còn rất quan tâm phát huy tính dân chủ ở cơ sở, nhiều lần tham gia các cuộc họp thôn, bản để trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Ban đầu, nhiều người ngại lên tiếng vì họ cứ nghĩ “nói ra có giải quyết được gì không”, nhưng dần dà khi nhận thức của họ dần được thay đổi, họ cũng đóng góp tiếng nói nhiều hơn.

Năm 2016, lần đầu tiên, Đôn Phục tổ chức đối thoại giữa chính quyền xã với nhân dân, nhận được phản hồi tích cực, và đến nay hoạt động này được duy trì đều đặn ít nhất 2 lần/năm, là diễn đàn để xã lắng nghe và nắm thông tin nhanh nhất từ người dân, góp phần hạn chế đơn thư, tạo đồng thuận cao”, đồng chí Lý cho biết.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Khi luân chuyển cán bộ về cơ sở, có trường hợp phát huy tốt, có trường hợp phát huy không tốt, nguyên nhân có thể do cá nhân đồng chí ấy, nhưng cũng có thể do cấp trên chưa thực sự quan tâm, sâu sát để kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đó là lý do vừa qua Huyện ủy có cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ luân chuyển, đưa ra động thái can thiệp, hỗ trợ khi cần để các đồng chí này phát huy tối đa năng lực, phẩm chất, tạo được dấu ấn riêng gắn với bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn”.

Thu Giang

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.