Lực lượng chức năng dầm mưa bám 4 điểm chốt kiểm soát người ra vào TP.Vinh

Quang An - Tiến Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiện 4 điểm chốt tại các các vị trí quan trọng bao quanh TP.Vinh vẫn hoạt động bình thường để kiểm soát người ra vào địa bàn thành phố. Trong sáng 7/7, dù thời tiết bất lợi nhưng các chiến sĩ vẫn kiên trì bám chốt thực hiện nhiệm vụ.
Mặc dù trời mưa to nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ tại chốt, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua lại, nhất là các phương tiện ngoại tỉnh.
Ngày 7/7, TP.Vinh đã tháo dỡ 9 điểm chốt bao quanh thành phố, chỉ để lại 4 chốt tại các vị trí quan trọng bao gồm: cầu Bến Thủy 1, đường Phạm Hồng Thái, đường Đặng Thai Mai, Quốc lộ 1A đoạn xã Nghi Liên để phân luồng các phương tiện nhằm hạn chế đi vào thành phố. Trong ảnh: Mặc dù trời mưa to trong sáng 7/7 nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ tại chốt Nghi Liên để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện qua lại. Ảnh: Tiến Đông
Đối với những xe mang BKS ngoại tỉnh, khi đi vào khu vực TP.Vinh đều được kiểm soát chặt chẽ.
Đại úy Phạm Quốc Hội - Đội CSGT - TT CATP Vinh cho biết: Tại chốt kiểm soát, các phương tiện lưu thông nội tỉnh khi đi lại không cần phải có giấy xét nghiệm âm tính nên lượng xe cộ đông hơn ngày thường dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: Tiến Đông
a
Tại điểm chốt cầu Bến Thủy 1, lượng xe cộ khá đông trong sáng 7/7, trong đó nhiều xe đến từ Hà Tĩnh. Ảnh: Quang An
Đối với những xe mang BKS ngoại tỉnh, khi đi vào khu vực TP.Vinh đều được kiểm soát chặt chẽ. Lái xe đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời phải khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ mới được phép qua chốt. Ảnh: Tiến Đông - Quang An
Đối với những xe mang BKS ngoại tỉnh, khi đi vào khu vực TP.Vinh đều được kiểm soát chặt chẽ. Lái xe đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời phải khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ mới được phép qua chốt. Ảnh: Tiến Đông - Quang An

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, đầu giờ sáng có gió to, mưa lớn nên nên  cầu Bến Thủy 1 đã bị đổ sập,
Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, đầu giờ sáng 7/7, khu vực TP.Vinh có gió to, mưa lớn nên điểm khai báo y tế tại chốt cầu Bến Thủy 1 đã bị đổ sập, nhiều thiết bị, nhu yếu phẩm bị ướt. Ảnh: Quang An
Mặc dù vậy, lực lượng công an, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng khắc phục sự cố để các bước phòng dịch tiếp tục được thực hiện. Ảnh: Quang An
Mặc dù vậy, lực lượng công an, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng khắc phục sự cố để các bước phòng dịch tiếp tục được thực hiện. Ảnh: Quang An
Tại chốt đường Phạm Hồng Thái, lưu lượng xe cộ có phần giảm đi, tuy nhiên các bước kiểm soát vẫn được duy trì nghiêm túc. Đồng chí Bùi Minh Quân - Đội CSGT - TT, Công an TP.Vinh cho biết: "Trong sáng 7/7, nhiều người chưa nắm được các quy định mới nên thường xuyên dừng tại chốt để hỏi lực lượng chức năng, chúng tôi đã giải thích cho người dân nắm được các điều kiện để vào chốt, những trường hợp ngoại tỉnh, không có giấy xét nghiệm thì bắt buộc phải quay trở lại, không được vào thành phố". Ảnh: Quang An
Tại chốt đường Phạm Hồng Thái, lưu lượng xe cộ có phần giảm đi, tuy nhiên các bước kiểm soát vẫn được duy trì nghiêm túc. Đồng chí Bùi Minh Quân - Đội CSGT - TT, Công an TP.Vinh cho biết: "Trong sáng 7/7, nhiều người chưa nắm được các quy định mới nên thường xuyên dừng tại chốt để hỏi lực lượng chức năng, chúng tôi đã giải thích cho người dân nắm được các điều kiện để vào chốt, những trường hợp ngoại tỉnh, không có giấy xét nghiệm thì bắt buộc phải quay trở lại, không được vào thành phố". Ảnh: Quang An
Được biết, ngoài 4 chốt chính được duy trì thì TP.Vinh đã đề xuất lập thêm chốt ở đường tránh Vinh tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), mặc dù vậy, do mới có chủ trương nên trong sáng 7/7, chốt này vẫn chưa được lập. Trong ảnh: Nhiều người ngoại tỉnh không có giấy xét nghiệm buộc phải giao nhận hàng tại chốt, không được vào thành phố trong sáng nay. Ảnh: Quang An
Được biết, ngoài 4 chốt chính được duy trì thì TP.Vinh đã đề xuất lập thêm chốt ở đường tránh Vinh tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), mặc dù vậy, do mới có chủ trương nên trong sáng 7/7, chốt này vẫn chưa được lập. Trong ảnh: Nhiều người ngoại tỉnh không có giấy xét nghiệm buộc phải giao nhận hàng tại chốt, không được vào thành phố trong sáng nay. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.