Lực lượng Ukraine bao vây một nửa thành phố chiến lược ở Donbass

Theo Thu Hằng (Báo Tin tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kiev đã triển khai lực lượng mạnh trong cuộc tấn công vây hãm thành phố chiến lược Lyman, một trung tâm hậu cần của Nga ở Donbass.
Thành phố trọng điểm Donbass bị Ukraine 'bao vây một nửa'. Trong ảnh là một tay súng gần Liman, ngày 20/9/ 2022. Nguồn: Sputnik

Thành phố trọng điểm Donbass bị Ukraine 'bao vây một nửa'. Trong ảnh là một tay súng gần Liman, ngày 20/9/ 2022. Nguồn: Sputnik

Theo mạng truyền hình RT (Nga), người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở vùng Donbass (Ukraine), ông Denis Pushilin cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng bao vây thành phố Lyman, một trung tâm đường sắt quan trọng.

Ông Pushilin viết trên kênh Telegram cho biết tình hình "đáng báo động" vì lực lượng Ukraine đã "bao vây một nửa" thành phố nằm ở rìa phía bắc của DPR tự xưng.

Thành phố Lyman đã bị lực lượng Nga và DPR tự xưng giành quyền kiểm soát từ cuối tháng Năm.

Ngày 30/9, lực lượng DPR tự xưng báo cáo rằng các tuyến phòng thủ của thành phố vẫn chưa bị phá vỡ mặc dù bị phía Ukraine pháo kích "liên tục".

Trong khi đó, ông Pushilin thừa nhận DPR tự xưng đã mất toàn quyền kiểm soát các thành phố Yampol và Drobyshevo. Quân Ukraine cũng đang pháo kích vào tuyến đường tiếp tế giữa Lyman và Svatovo.

Thông tin trên được đưa ra cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các văn bản về công nhận sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine, gồm Luhansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, vào Nga.

Bốn vùng lãnh thổ này đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 23 đến 27/9. Ukraine và các nước đồng minh phương Tây coi các cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp và từ chối công nhận kết quả.

Trước đó, ngày 21/9, Tổng thống Putin đã tuyên bố động viên một phần, với mục đích bổ sung 300.000 quân dự bị cho quân đội.

Xe thiết giáp của lực lượng ủng hộ Nga tại thị trấn Popasna, Vùng Luhansk, Ukraine ngày 26/5/2022. Ảnh: Reuters

Xe thiết giáp của lực lượng ủng hộ Nga tại thị trấn Popasna, Vùng Luhansk, Ukraine ngày 26/5/2022. Ảnh: Reuters

Theo tờ New York Times, cuộc đụng độ tranh giành khu vực Donbass xung yếu ở miền Đông Ukraine hiện đang tập trung vào hai thành phố chiến lược quan trọng, Lyman - hiện do lực lượng Nga kiểm soát, và Bakhmut, do Ukraine kiểm soát.

Phía Ukraine đang nỗ lực giành lại Lyman, trung tâm cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga ở rìa phía Tây của Donbass. Các lực lượng Nga hiện kiểm soát thành phố, nhưng Ukraine đang hy vọng sử dụng nơi này như một cửa ngõ để đẩy xa hơn về phía Đông và duy trì động lực phản công của họ. Trong khi đó, Bakhmut là lối vào của một phần khu vực vẫn do các lực lượng Ukraine nắm giữ. Việc giành được nơi này cũng sẽ mang lại cho Nga một chiến thắng sau thất bại ở Kharkiv. Người Nga đã không ngừng pháo kích vào Bakhmut trong ba tháng qua.

Cuộc chiến giành Bakhmut và Lyman từ cả hai phía vì thế đã tăng nhiệt hơn, trước khi tiền tuyến đình trệ trong thời tiết lạnh giá của mùa Đông. Nếu giành được Lyman, lực lượng của Kiev sẽ sẵn sàng để giành lại các lãnh thổ khác ở Donbass trong những tháng tới. Họ sẽ gây sức ép lên hai thành phố lớn của Donbass là Kramatorsk và Sloviansk bằng các cuộc pháo kích thường xuyên hơn. Hiện tại ở Lyman, người Ukraine đã đạt được một số thành công. Đội hình của họ đang tấn công thành phố từ phía nam và phía tây và chiếm các ngôi làng ở ngoại ô.

Còn tại Bakhmut, Nga đang tái tạo chiến lược tấn công từ hai hướng như gọng kìm của Ukraine. Quân đội Ukraine cố thủ xung quanh thành phố đã bao vây và bị tấn công từ phía đông và nam.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.