Quốc tế

Lực lượng Ukraine chịu áp lực thiếu quân lớn ở miền nam

Mỹ Nga 02/01/2026 11:44

Lực lượng Ukraine đang chịu áp lực ngày càng tăng ở miền nam, nơi các đơn vị ít dần về số lượng quân và trang bị vũ trang kém hơn.

lực lượng ukraine
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 65 của Ukraine. Ảnh: Bộ phận báo chí của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 65

Theo CNN, một sĩ quan thuộc cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết rằng, tình hình trong khu vực miền Nam "rất căng thẳng".

"Đối phương đang cố gắng tiến quân nhanh" - viên sĩ quan mang mật danh “Bankir” cho biết, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ "cố gắng đột phá bằng mọi cách đến những vị trí được bảo vệ yếu nhất".

Phần lớn các cuộc giao tranh gần đây diễn ra ở trong và xung quanh thị trấn Huliaipole. Huliaipole nằm cách thủ phủ khu vực Zaporizhzhia khoảng 80 km về phía đông, nơi có dân số hơn 700.000 người trước xung đột.

Trang tin không chính thức về các cuộc xung đột ở Ukraine - DeepState ngày 29/12/2025 đưa tin rằng quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí của mình ở một số khu vực thuộc Huliaipole nhưng nơi đây hiện là "vùng xám", với lực lượng Nga "nhiều hơn gấp nhiều lần". Deepstate cho biết việc củng cố các vị trí trong thị trấn gặp khó khăn vì địa hình thấp. Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái rất nhiều ở những khu vực thiếu bộ binh.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, thừa nhận, lữ đoàn lãnh thổ "không thể chịu nổi áp lực của đối phương trong suốt cuộc giao tranh" và đã dần rút lui.

Theo một tổ chức giám sát độc lập khác, Nhóm Tình báo Xung đột (CIT), "lực lượng Ukraine có thể chỉ còn hiện diện ở phần phía tây của Huliaipole". "Trong điều kiện này, Huliaipole, cũng giống như Pokrovsk, có thể đã bị kiểm soát trên thực tế", tổ chức này cho biết.

Theo CNN, những gì xảy ra ở Huliaipole cho thấy rõ tình thế khó xử của quân đội Ukraine. Nhiều nhà bình luận cho rằng, quân đội Ukraine đang bị áp đảo về số lượng dọc theo một số đoạn của chiến tuyến dài 1.000 km và đang phải vật lộn để huy động thêm lực lượng nhằm bù đắp những tổn thất.

"Điều đó có nghĩa là các chỉ huy phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc tấn công ở đâu, phòng thủ ở đâu và hy vọng rằng quân Nga sẽ không lợi dụng những sơ hở trong phòng tuyến của Ukraine", nhà phân tích David Axe nhận định. Do đó, không thể kỳ vọng một vài tiểu đoàn dự bị có thể chống lại một lữ đoàn bộ binh cơ giới của Nga, đặc biệt nếu lực lượng dự bị thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị pháo binh và máy bay không người lái lân cận, chuyên gia Axe nhận định.

Việc thiếu một bộ chỉ huy thống nhất giữa các lực lượng Ukraine ở miền nam và quyết định ưu tiên bảo vệ các khu vực khác như Pokrovsk và Kupyansk cũng có thể đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình ở miền nam.

Theo CNN
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lực lượng Ukraine chịu áp lực thiếu quân lớn ở miền nam
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO