Lực lượng vũ trang Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng chống bão số 2

(Baonghean.vn) - Ngày 1/8, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp địa phương thực hiện các biện pháp sắn sàng ứng phó với cơn bão số 2 dự báo đổ bộ vào đất liền chiều mai 2/8.

*Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Dương Minh Hiên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại các đơn vị trực thuộc.

ĐạitáDương Minh Hiên- Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng cưu dúp đỡ nhân dân của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt
Đại tá Dương Minh Hiên - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu giúp đỡ nhân dân của Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt. Ảnh: Trọng Kiên

Đến nay, các đơn vị đã triển khai 100% quân số trực tại doanh trại, sẵn sàng ứng cứu nhân dân trên địa bàn khi bão đổ bộ; Chủ động chuẩn bị thuốc men, quân tư trang, lương thực thực phẩm cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn; Tiến hành tích lũy nhiên liệu, kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy, các thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn; Chằng chống nhà cửa, kho trạm, cây cối, cắt cử quân số xuống địa bàn các xã; Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở các xã, phường sẵn sàng tham gia giúp nhân dân di dời tài sản, phương tiện trước khi bão đổ bộ vào đất liền…

Trọng Kiên

* Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ neo đậu.

BĐBP tuyến biển cũng được yêu cầu giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra; thống kê, báo cáo toàn bộ số người, tàu thuyền đánh cá đang hoạt động trên biển; duy trì quân số, phương tiện trực theo quy định để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

BĐBP Nghệ An thông báo, hướng dẫn phương tiện của ngư dân neo đậu an toàn, tránh thiệt hại do ATNĐ
BĐBP Nghệ An thông báo, hướng dẫn phương tiện của ngư dân neo đậu an toàn, tránh trú bão. Ảnh: Hùng Phong 

Theo thống kê toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.488 phương tiện /17.440 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Tính đến 05h, ngày 01/8/2020 có 596 phương tiện/2.638 lao động đang hoạt động tại vùng ven biển Nghệ An; 95 phương tiện/640 lao động hoạt động vùng ven biển ngoại tỉnh (Quảng Ngãi 19 phương tiện /175 lao động, Đà Nẵng 50 phương tiện/285 lao động, Vũng Tàu 26 phương tiện/180 lao động); 83 phương tiện/661 lao động tại vùng đánh cá chung; 2.714 phương tiện/13.501 lao động đang neo đậu tại bến.

Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ, để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú tránh an toàn. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.