Lực lượng vũ trang Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2019

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động mở đầu cho mùa huấn luyện mới trong năm 2019 của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.
Sáng 1/3, tại Trung đoàn 764 (xã Nghi Kim, TP Vinh), Lực lượng vũ trang Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài racòn có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh cùng đại diện của lực lượng quân sự của nước bạn Lào...
Sáng 1/3, tại Trung đoàn 764 (xã Nghi Kim, TP Vinh), Lực lượng vũ trang Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài racòn có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh cùng đại diện của lực lượng quân sự của nước bạn Lào...
Quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 4 và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt...
Quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 4 và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt...
"Huấn luyện sát thực tế chiến đấu và tình hình địa bàn, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện phân đội với huấn luyện diễn tập các lực lượng trong khu vực phòng thủ...", Phó Chỉ huy trưởng Quân sự thay mặt lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt.
"Huấn luyện sát thực tế chiến đấu và tình hình địa bàn, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện phân đội với huấn luyện diễn tập các lực lượng trong khu vực phòng thủ...", Phó Chỉ huy trưởng Quân sự thay mặt lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ, sát đối tượng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống xảy ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ  trang tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ, sát đối tượng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống xảy ra.
Khối nữ dân quân Làng Đỏ trong lễ ra quân huấn luyện sáng nay.
Khối nữ dân quân Làng Đỏ trong lễ ra quân huấn luyện sáng nay.
Lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh ký kết giao ước thi đua trong buổi ra quân huấn luyện.
Lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh ký kết giao ước thi đua trong buổi ra quân huấn luyện. 
Các đơn vị tham gia lễ diễu hành, duyệt đội ngũ tại buổi ra quân huấn luyện.Các đơn vị tham gia lễ diễu hành, duyệt đội ngũ tại buổi ra quân huấn luyện.
Để thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn chú trọng nguyên tắc: Rèn cán - luyện quân, huấn luyện giỏi làm cơ sở cho diễn tập thực hành, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Để thực hiện tốt  chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn chú trọng nguyên tắc: Rèn cán - luyện quân, huấn luyện giỏi làm cơ sở cho diễn tập thực hành, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Khối nữ quân nhân chuyên nghiệp tại lễ ra quân huấn luyện.
Khối nữ quân nhân chuyên nghiệp tại lễ ra quân huấn luyện. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.