Lục quân Mỹ hiện đại hóa hỏa lực bằng pháo 50mm XM913 trên xe chiến đấu XM30
Hệ thống pháo XM913 Bushmaster cỡ nòng 50mm đánh dấu bước tiến đột phá về hỏa lực cho dòng xe chiến đấu XM30, thay thế M2 Bradley với khả năng tác chiến vượt trội.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu tiếp nhận những khẩu pháo 50mm XM913 Bushmaster đầu tiên để phục vụ quá trình thử nghiệm trên dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới XM30. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm thay thế dòng M2 Bradley vốn đã dần lạc hậu, hướng tới một nền tảng thiết kế module với hỏa lực và khả năng sống sót cao hơn.

Công nghệ pháo XM913 Bushmaster
XM913 là loại pháo cỡ nòng trung bình lớn nhất trong dòng Bushmaster do Northrop Grumman phát triển. Loại vũ khí này sử dụng cỡ đạn 50 x 228 mm, cung cấp sức mạnh công phá lớn hơn đáng kể so với các hệ thống hiện có. Với khối lượng khoảng 314 kg, XM913 được thiết kế để lắp đặt trên các xe chiến đấu bộ binh hạng nặng và nhiều nền tảng cơ động khác.
Điểm mạnh của XM913 nằm ở hệ thống truyền động ngoài và chu kỳ bắn được kiểm soát chặt chẽ. Cơ chế này đảm bảo độ chính xác cao và duy trì sự ổn định của vũ khí ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao. Đây là một bước tiến so với các thiết kế pháo truyền thống, vốn thường gặp khó khăn trong việc duy trì mật độ hỏa lực chính xác khi tác chiến cơ động.
Tích hợp trên nền tảng XM30 và các đối tác phát triển
Chương trình XM30 (trước đây là Xe chiến đấu có thể tùy chọn vận hành bởi người lái - OMFV) hiện đang tích hợp pháo XM913 vào các nguyên mẫu do General Dynamics Land Systems (GDLS) và Rheinmetall phát triển. Kiến trúc module của XM30 cho phép nâng cấp linh hoạt, giúp quân đội dễ dàng thích ứng với các mối đe dọa mới trong tương lai.

Bên cạnh các nhà thầu chính, Elbit Systems of America cũng tham gia dự án với tháp pháo không người lái UT50. Hệ thống này được trang bị pháo XM913 cùng cơ cấu xử lý đạn dược có cơ số dự trữ lớn. Tháp pháo UT50 đã hoàn thành các đợt trình diễn bắn đạn thật, chứng minh khả năng cấu hình vũ khí linh hoạt và độ tin cậy trong điều kiện thực chiến.
Lịch sử thử nghiệm và triển vọng
Quá trình phát triển XM913 đã trải qua nhiều giai đoạn kiểm chứng nghiêm ngặt. Northrop Grumman từng giới thiệu hệ thống này tại triển lãm AUSA 2019 dựa trên thiết kế Bushmaster III 35/50. Đến năm 2021, Lục quân Mỹ tiếp tục thử nghiệm pháo XM913 trên xe thiết kế LAV 700 8x8 trong khuôn khổ dự án Convergence 21.
Sự tham gia của các tập đoàn quốc phòng lớn như BAE Systems, Curtiss-Wright Corporation và QinetiQ Limited cho thấy tầm quan trọng của dự án xe chiến đấu thế hệ mới. Với việc tiếp nhận 16 khẩu pháo XM913 đầu tiên từ Northrop Grumman, Lục quân Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình đưa loại vũ khí hiện đại này vào biên chế chính thức, tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho lực lượng thiết giáp.


