Luka Modric dự World Cup 2026, chạm mốc kỳ thứ 5

CTVX15/11/2025 12:17

Ở tuổi 40, Luka Modric sẽ góp mặt tại World Cup 2026, gia nhập nhóm huyền thoại đá 5 kỳ. Từ 2006 đến 2022, anh là linh hồn Croatia với á quân 2018 và hạng ba 2022.

Luka Modric sẽ góp mặt ở World Cup 2026, qua đó chạm mốc kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp ở tuổi 40. Đây là cột mốc hiếm có, khẳng định sức bền và đẳng cấp bền bỉ của biểu tượng tuyển Croatia.

Luka Modric sẽ góp mặt ở World Cup 2026.
Luka Modric sẽ góp mặt ở World Cup 2026.

Huyền thoại bước qua giới hạn: kỳ World Cup thứ năm

Không nhiều cầu thủ chạm tới ba, càng hiếm người góp mặt bốn kỳ World Cup. Việc Modric tiến tới kỳ thứ năm đưa anh vào danh sách huyền thoại của bóng đá hiện đại, đồng thời viết thêm một trang vàng cho Croatia. Ở độ tuổi phần lớn đồng nghiệp đã treo giày, anh vẫn hiện diện như điểm tựa bản lĩnh trong những thời khắc quan trọng.

Từ 2006 đến 2022: hành trình dựng xây vị thế

World Cup 2006 là lần đầu Modric dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới khi còn là tài năng trẻ. Tám năm sau, ở World Cup 2014, anh trở thành nhạc trưởng của Croatia. Bước ngoặt đến tại World Cup 2018: Modric dẫn dắt đội bóng tới trận chung kết và nhận Quả bóng vàng 2018, đưa tên tuổi anh lên tầm biểu tượng toàn cầu. Đến World Cup 2022, Croatia giành huy chương đồng, khẳng định vai trò của Modric như trái tim của thế hệ vàng.

Kỳ World Cup Vai trò/Thành tích nổi bật
2006 Lần góp mặt đầu tiên
2014 Nhạc trưởng của Croatia
2018 Á quân thế giới; Quả bóng vàng 2018
2022 Huy chương đồng

Chiến thuật và tầm ảnh hưởng: Modric là nhịp đập của Croatia

Modric không chạy nhiều nhất hay nhanh nhất, nhưng anh thường là người thông minh nhất trên sân. Tư duy xử lý, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự điềm tĩnh cho phép Croatia duy trì cấu trúc lối chơi ở cường độ cao. Anh định hình văn hóa chiến đấu ngoan cường của đội tuyển, là đội trưởng và linh hồn trong phòng thay đồ lẫn trên mặt cỏ.

Trong hành trình vòng loại World Cup 2026, sự hiện diện của Modric được ví như liều thuốc tinh thần, giúp Croatia giữ bản lĩnh ở những thời điểm cam go. Ảnh hưởng của anh vượt ra ngoài những đường chuyền: đó là khả năng ra quyết định đúng ở nhịp cuối, kéo giãn thời gian khi cần và đẩy tốc độ đúng khoảnh khắc.

Ở tuổi 40 vẫn là trụ cột

Dù đã 40 tuổi, Modric vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao trong màu áo AC Milan, cạnh tranh với những tài năng trẻ hơn anh đến hai thập kỷ. Sự bền bỉ ấy không đến từ thể hình vượt trội, mà từ kỷ luật, tư duy chiến thuật và kỹ năng kiểm soát nhịp độ thi đấu.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn là nhân tố quan trọng của tuyển Croatia.
Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn là nhân tố quan trọng của tuyển Croatia.

Ý nghĩa của kỳ World Cup thứ năm

Kỳ World Cup 2026 có thể là chương cuối trong câu chuyện bóng đá của Modric. Nhưng nếu là chương cuối, đó vẫn là cái kết đẹp cho một sự nghiệp được xây dựng bằng nghị lực, khiêm tốn và thiên tài. Sự nghiệp ấy đứng vững nhờ bóng đá thuần khiết và sự tận hiến, không phô trương.

Từ cậu bé tị nạn cầm bóng trên đồi núi Zadar đến tượng đài bóng đá thế giới, Modric đã chứng minh rằng giới hạn có thể bị phá vỡ bằng ý chí và nhân cách. Năm kỳ World Cup là minh chứng rõ ràng cho tầm vóc của anh trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Thống kê đáng chú ý

  • Tuổi: 40
  • Số kỳ World Cup dự: 5 (2006, 2014, 2018, 2022, 2026)
  • Thành tích nổi bật: Á quân World Cup 2018; Huy chương đồng World Cup 2022
  • Danh hiệu cá nhân: Quả bóng vàng 2018

Di sản của "chàng Luka nhỏ bé" đã đủ lớn để sống mãi trong trái tim người hâm mộ Croatia và khắp năm châu, bất kể World Cup 2026 khép lại theo cách nào.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Luka Modric dự World Cup 2026, chạm mốc kỳ thứ 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO