Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng như gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, đất nước bình yên, nhân dân an lạc. Đồng thời, lan tỏa thông điệp sống thiện lành, hướng tâm về những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội.
Không khí linh thiêng tại Pháp hội Hoa đăng chùa Đại Tuệ. Video: Thanh Quỳnh - Phan LinhTối 26/2, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Pháp hội Hoa đăng tại chùa Đại Tuệ (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) cầu quốc thái dân an. Đây là sự kiện kết thúc "Lễ hội Xuân an lạc chùa Đại Tuệ 2026”. Ảnh: Thanh QuỳnhLễ hội Hoa đăng (hoặc được gọi là Pháp hội Hoa đăng) được tổ chức nhằm tạo mối liên hệ gần gũi giữa các tầng lớp nhân dân qua hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh, khẳng định vị thế của quốc gia, dân tộc, nêu cao tinh thần từ bi, uống nước nhớ nguồn, mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của người dân. Ảnh: Thanh QuỳnhHòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ cùng các tăng ni, phật tử và người dân tại Pháp hội Hoa đăng. Ảnh: Thanh QuỳnhTiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, lễ hội hoa đăng đã trở thành nghi lễ truyền thống được duy trì tới hôm nay là dịp để các tăng ni, phật tử, nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân. Ảnh: Thanh QuỳnhLễ hội mang ý nghĩa khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thanh QuỳnhPhật tử và người dân thành kính thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng tại sân chùa Đại Tuệ, gửi gắm ước nguyện bình an, an lạc trong ánh sáng lung linh của đêm hội. Ảnh: Thanh QuỳnhHàng nghìn phật tử, người dân tham dự lễ hội hoa đăng trong không gian rực sáng, linh thiêng. Ảnh: Phan LinhMỗi ngọn nến mang theo một lời nguyện ước bình an, sức khỏe và những điều thiện lành được gửi gắm. Ảnh: Thanh QuỳnhSau 7 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, Hội Xuân an lạc tại chùa Đại Tuệ 2026 đã khép lại, để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng tăng ni, phật tử và du khách thập phương. Hội Xuân mang nhiều ý nghĩa sâu sắc khi tôn vinh giá trị văn hóa Phật giáo gắn liền với truyền thống dân tộc; khơi dậy tinh thần hiếu học, hiếu đạo, khuyến thiện. Đồng thời, trở thành dịp để mỗi người lắng lại, soi sáng nội tâm, vun bồi trí tuệ và thực hành đời sống thiện lành giữa nhịp sống hiện đại. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trước đó, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ Bế mạc "Lễ hội Xuân an lạc chùa Đại Tuệ 2026”. Đồng thời ra mắt "Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Sáng đạo trong đời" thuộc Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Đại Tuệ trao quyết định thành lập "Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Sáng đạo trong đời" tại lễ bế mạc Hội Xuân an lạc. Ảnh: Quỳnh Linh KhánhĐông đảo phật tử, người dân tại lễ Bế mạc Hội Xuân an lạc. Ảnh: Quỳnh Linh Khánh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.