Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý phương án tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.
(Baonghean.vn) - Trong hàng trăm lời bình bàn về lá đơn của cô giáo xin nghỉ việc vì mức lương 8 triệu đồng/tháng “không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống”, tôi thích nhất câu “Được mùa chớ phụ ngô khoai”.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó có quy định sẽ trả lương giáo viên theo vị trí việc làm kể từ ngày 1/1/2020.
(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến được nhiều đại biểu góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức vào chiều 15/5.
Hai nội dung tăng lương nhà giáo và miễn học phí THCS đều không nhận được ý kiến đồng thuận của 2 bộ có liên quan trực tiếp tới vấn đề này là Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.
Nội dung “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” vào Luật Giáo dục sửa đổi được nhiều chuyên gia nhận định sẽ tạo sự phấn khởi cho cộng đồng giáo viên, nhưng thực tế khó thực hiện.
(Baonghean.vn) - Bỏ sổ hộ khẩu; Ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ; Lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương; Cải tiến bảng chữ cái Tiếng Việt... là những sự kiện nóng trên mạng xã hội thời gian qua.