Lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Vinh đạt 1,78 triệu lượt

(Baonghean.vn)- Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành Giao thông Vận tải Nghệ An năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào chiều 7/12.

Dự Hội nghị có các đồng chí có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT.

Hiện nay, Sở GTVT đang thực hiện quản lý, bảo trì 39 tuyến đường bộ với tổng chiều dài 1.602 km, trong đó có 7 tuyến đường quốc lộ uỷ thác quản lý với chiều dài 940,45km; 32 tuyến đường tỉnh với chiều dài 662,2 km... 

Năm 2017, đơn vị đã thu hút được nhiều nguồn vốn, triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông lớn với sản lượng thực hiện do Sở làm chủ đầu tư ước đạt 1.000 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường do Sở trực tiếp quản lý năm 2016 đạt 400,5 tỷ đồng.

Trong năm, Quỹ Bảo trì đường bộ tiếp nhận 30 tỷ đồng nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông do ngân sách tỉnh cấp; hơn 78 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ để duy tu, sửa chữa 58 hạng mục công trình.

Lượng hành khách thông qua Cảng Hàng không Vinh cả năm nay cũng ước đạt 1,78 triệu lượt, doanh thu đạt 64,25 tỷ đồng. Cảng Quốc tế Vissai cũng chính thức được vận hành.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai đồng chí
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Ảnh Thanh Lê

Cùng đó, công tác thanh tra giao thông được tiến hành thường xuyên. Năm 2017, Sở đã đã thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra; tham gia 2 đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra giải quyết vấn đề liên quan đến GTVT.

Công tác kiểm soát, xử lý phương tiện hoạt động quá khổ, quá tải tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra khoảng 464 phương tiện, xử lý 310 trường hợp, cắt thùng 16 phương tiện, xử phạt số tiền 1,645 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 6,25 tỷ đồng.

Ngành đã thực hiện 120 kỳ sát hạch ô tô, 312 kỳ sát hạch mô tô, xe máy, thực hiện cấp mới, đổi mới 11.000 giấp phép lái xe (GPXL) các hạng, trong đó cấp mới khoảng 72.468 GPLX, cấp đổi khoảng 38.523 GPLX.

Sở GTVT cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện công việc chuyên môn; qua đó giải quyết hiệu quả, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân; được tỉnh đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Vinh.
Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Vinh.

Ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả của Ngành GTVT đạt được trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh năm 2018 triển khai Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò và Dự án đường cao tốc Bắc – Nam..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đề nghị ngành phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quyết liệt hoàn thành các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đúng tiến độ.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị ngành GTVT tiếp tục rà soát các quyết định phân công, phân cấp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, quản lý tốt nhất về lĩnh vực GTVT; tăng cường công tác thẩm định chất lượng, quản lý hạ tầng giao thông; siết chặt quản lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; khắc phục bất cập trong quản lý đường thủy nội địa.

Sở cũng cần giải quyết tốt vấn đề quy hoạch Cảng Hàng không Vinh; chỉ đạo quyết liệt công tác giải toả hành lang giao thông; phát huy kết quả công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh Thanh Lê
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Thanh Lê


Dịp này, đồng chí Hồ Viết Vinh - Phó Giám đốc Ban Quản lý công trình giao thông Nghệ An được nhận Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng.

Các đồng chí Nguyễn Quý Khánh - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An; Nguyễn Khắc Chương - Phó Chánh Thanh tra Giao thông nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng; 4 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc./.

Thanh Lê

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.