Lưu học sinh Lào vướng vào ma túy

(Baonghean.vn) - Từ Lào, Souvanthone sang Việt Nam du học theo diện được cấp học bổng của Chính phủ. Nhưng do ăn chơi sa đọa nên có ngày phải đứng trước vành móng ngựa chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam...

Có lẽ Souvanthone là 1 trong số ít bị cáo người Lào không cần phải nhờ đến phiên dịch trong quá trình xét xử. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa, mắt nhìn thẳng, trả lời rành rọt từng câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Bố mất từ 6 năm trước, mẹ một mình nuôi 4 chị em Souvanthone ăn học. Souvanthone học giỏi, từng đạt giải cao ở cuộc thi cấp thành phố. Nhờ có thành tích học tập tốt, Souvanthone giành được học bổng của Chính phủ Lào sang Việt Nam du học. Souvanthone chọn học ngành xây dựng tại một trường đại học của Nghệ An.

Với học bổng của Chính phủ cấp, Souvanthone không phải lo học phí, được ở kí túc xá miễn phí, hàng tháng còn được cấp 1 triệu đồng chi phí sinh hoạt. Thỉnh thoảng mẹ cho thêm tiền tiêu vặt. Mẹ Souvanthone buôn bán, lại thương con nên số tiền cho con “tiêu vặt” cũng không phải đắn đo nhiều.

Với số tiền “tiêu vặt” bằng thu nhập mơ ước của nhiều người nên Souvanthone cũng chẳng phải bận tâm gì nhiều. Ngoài giờ học thì cùng bạn bè đi nhậu, karaoke hay đi sàn. “Mỗi lần uống rượu nhiều thì bị đau đầu, nôn, em dùng hồng phiến để chống chọi”, Souvanthone thật thà.

Souvanthone gục mặt hối hận trong khi chờ HĐXX nghị án.
Souvanthone gục mặt hối hận trong khi chờ HĐXX nghị án.

Ngày 8/1/2016, Souvanthone về nước thăm gia đình. Một lần đi chơi, gặp 1 người đàn ông gạ mua hồng phiến, Souvanthone mua 33 viên “để dành hôm nào say rượu thì dùng cho đỡ đau đầu”. Số ma túy trên được Souvanthone dấu kỹ trong áo khoác, mang sang Việt Nam để dùng. Ngày 18/1/2016, Souvanthone bị Công an phường Bến Thủy kiểm tra hành chính và phát hiện số ma túy kể trên trong người. Souvanthone bị bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do vụ án có yếu tố nước ngoài nên Souvanthone bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và do TAND tỉnh xét xử. Với hành vi tàng trữ 33 viên hồng phiến có trọng lượng 3,145g, căn cứ vào khoản 1, điều 194 Bộ Luật hình sự, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án từ 6-9 tháng tù cho Souvanthone.

“Ở Lào mua bán ma túy bị cấm, ở Việt Nam cũng bị cấm. Trong 6 tháng bị giam giữ, các cán bộ quản giáo cũng giải thích và động viên, bị cáo biết mình sai rồi. Mong tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. Bị cáo hứa sẽ cố gắng làm người tốt, không tái phạm”, Suovanthone hối lỗi.

Hội đồng xét xử vào nghị án, Souvanthone ngồi ở ghế chờ. Cậu gục mặt xuống hai bàn tay rồi ngẩng lên, nhìn mẹ và bạn gái. Từ Lào, mẹ Souvanthone cùng 1 người dì và bạn gái của Souvanthone sang tham dự phiên tòa. Chặng đường quá xa khiến sức khỏe của mẹ Souvanthone không được tốt. Bà chỉ đúng nhìn con trai một lát rồi đi ra ngoài. Thời gian nghị án hơi dài nên Souvanthone có vẻ sốt ruột.

HĐXX bước vào, Chủ tọa đọc tuyên án. Hành vi tàng trữ trái phép của Souvanthone là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An Souvanthone chỉ phải chịu trách nhiệm đối với 0,4g ma túy tinh chất. Theo quy định, với trọng lượng ma túy tinh chất này, bị cáo chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. HĐXX quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, trả tự do cho Souvanthone ngay tại tòa. HĐXX cũng quyết định trả hồ sơ vụ việc về Công an TP Vinh để xử phạt hành chính đối với Souvanthone.

Nghe phán quyết của tòa, Souvanthone mừng quýnh lên, ngỡ ngàng như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được...

Như Bình

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.