Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

Trọng Kiên - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (4-5/3), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024.

Dự, theo dõi và chỉ đạo luyện tập có các đồng chí: Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

bna-anh-2-1850.jpg
Quang cảnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì luyện tập. Tham dự luyện tập còn có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật cùng các cơ quan trong khung tập.

bna-anh-4-2392.jpg
Hạ đặt mệnh lệnh hành quân. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức luyện tập 2 vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, tham mưu chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, tham mưu chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến.

bna-anh-5-3403.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: Hoàng Anh

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ trình tự nội dung các bước trong chuyển trạng thái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Nổi bật là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Quá trình luyện tập được thực hiện sát với thực tế, bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt trong xử trí từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; tổ chức hành quân cơ động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu ra khu sơ tán bảo đảm nhanh chóng, bí mật, an toàn.

bna-anh-6-7689.jpg
Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển Lực lượng vũ trang địa phương từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tham mưu chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Ảnh: Hoàng Anh

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.