Quốc tế

Lý do công dân 12 nước bị ông Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ

Hoàng Bách 05/06/2025 09:57

Hôm 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ, tuyên bố động thái này là cần thiết để bảo vệ đất nước trước "các phần tử khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh khác.

iw5jb2nbnvkupegqh3npmmn32y.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Việc nhập cảnh của người dân từ 7 quốc gia khác gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela, sẽ bị hạn chế một phần. Thông tin về các hạn chế đi lại này được CBS News đưa tin đầu tiên.

"Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn làm hại chúng tôi nhập cảnh vào đất nước của mình", ông Trump nói trong một video đăng trên mạng xã hội X. Ông cho biết danh sách này có thể được sửa đổi và các quốc gia mới có thể được thêm vào.

Sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 9/6/2025. Các thị thực được cấp trước ngày đó sẽ không bị thu hồi, sắc lệnh nêu rõ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã công bố lệnh cấm đi lại đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, một chính sách đã trải qua nhiều lần điều chỉnh trước khi được Tòa án Tối cao Mỹ công nhận vào năm 2018. Cựu Tổng thống Joe Biden, một thành viên đảng Dân chủ kế nhiệm ông Trump, đã bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2021, gọi đó là "một vết nhơ đối với lương tri quốc gia của chúng tôi".

Ông Trump cho biết các quốc gia chịu hạn chế nghiêm ngặt nhất được xác định là có "sự hiện diện quy mô lớn của các phần tử khủng bố", không hợp tác về an ninh thị thực, không có khả năng xác minh danh tính của du khách, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp không đầy đủ và có tỷ lệ ở lại quá hạn thị thực cao tại Mỹ.

"Chúng ta không thể cho phép di cư không hạn chế từ bất kỳ quốc gia nào mà chúng ta không thể rà soát và sàng lọc một cách an toàn và đáng tin cậy những người tìm cách vào Mỹ", ông Trump nói.

Ông đã trích dẫn vụ việc xảy ra hôm 1/6 tại Boulder, Colorado, trong đó một người đàn ông ném bom xăng vào đám đông những người biểu tình ủng hộ Israel, như một ví dụ về lý do cần có các hạn chế mới. Một công dân Ai Cập, Mohamed Sabry Soliman, đã bị buộc tội trong vụ tấn công này. Giới chức liên bang cho biết Soliman đã ở lại quá hạn thị thực du lịch và có giấy phép lao động đã hết hạn – mặc dù Ai Cập không nằm trong danh sách các quốc gia đối mặt với hạn chế đi lại.

Ngay sau đó, Somalia đã cam kết sẽ hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề an ninh. "Somalia coi trọng mối quan hệ lâu dài với Mỹ và sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết những lo ngại được nêu ra", ông Dahir Hassan Abdi, Đại sứ Somalia tại Mỹ, cho biết trong một tuyên bố.

Chỉ thị của ông Trump là một phần của chiến dịch siết chặt nhập cư mà ông đã khởi động vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông đã hé lộ kế hoạch này trong một bài phát biểu vào tháng 10 năm 2023, cam kết hạn chế người dân từ Dải Gaza, Libya, Somalia, Syria, Yemen và "bất kỳ nơi nào khác đe dọa an ninh của chúng tôi".

Vào ngày 20/1, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu tăng cường rà soát an ninh đối với bất kỳ người nước ngoài nào muốn nhập cảnh vào Mỹ để phát hiện các mối đe dọa an ninh quốc gia. Sắc lệnh đó đã chỉ đạo một số thành viên nội các đệ trình danh sách các quốc gia nên bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc đi lại vì "thông tin rà soát và sàng lọc của họ quá thiếu sót".

Vào tháng 3, hãng tin Reuters đưa tin rằng chính quyền Trump đang xem xét các hạn chế đi lại đối với hàng chục quốc gia.

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lý do công dân 12 nước bị ông Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO