Lý do Kim Jong-un không hút thuốc khi họp với Moon Jae-in

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên nghiện thuốc lá nhưng ông không hút điếu nào khi họp cùng Tổng thống Hàn Quốc để thể hiện sự tôn trọng với đối phương.
Giới chức Hàn Quốc cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tự do hút thuốc trong thời gian hội nghị với Tổng thống Hàn Moon Jae-in ngày 27/4 nhưng ông đã không làm như vậy.

"Một cái gạt tàn được đặt trên bàn trà để ông Kim được thoải mái hút thuốc trong lúc nói chuyện riêng với Tổng thống Moon. Tuy nhiên, ông ấy không hút. Chúng tôi cũng đặt một cái gạt tàn ở bàn đón tiếp trong cuộc đàm phán giữa hai lãnh đạo, nhưng ông Kim cũng không hút thuốc", một quan chức cho biết, theo báo Hàn Quốc Dong-A Ilbo.

Quan chức văn phòng tổng thống Hàn nói rằng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông Kim hút thuốc là vào khoảng 20h (18h giờ Hà Nội) ngày 27/4 tại buổi tiệc chiêu đãi sau hội nghị thượng đỉnh. Nhưng ông Kim không hút thuốc ở phòng tiệc đông đúc mà ở phòng hút thuốc nằm tách biệt trên tầng ba của nhà Hòa bình.

 

Quan chức này nhận xét rằng mặc dù được biết đến là người nghiện thuốc lá nặng, ông Kim dường như đã tránh hút thuốc trong thời gian hội nghị thượng đỉnh do "đề cao tầm quan trọng của hội nghị và thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Moon Jae-in, người gần gấp đôi tuổi ông Kim".

Ông Kim và ông Moon ngày 27/4 có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử ở Panmunjom. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm lãnh đạo hai miền gặp mặt, cũng là lần đầu người đứng đầu chính quyền Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc trong 65 năm qua. Hai nước cam kết sẽ ký hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay, chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sau 68 năm.

Lý do Kim Jong-un không hút thuốc khi họp với Moon Jae-in ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tản bộ sau khi trồng cây kỷ niệm tại Panmunjom hôm 27/4. Ảnh: AFP.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.