Lý do Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trở lại tuần tra tại Cao nguyên Golan

Người phát ngôn Liên Hợp quốc Farhan Haq cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc tuần tra đầu tiên kể từ năm 2014 tại điểm giao cắt giữa Israel và Syria.
 
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc ở Cao nguyên Golan. (Nguồn: Flash 90)
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc ở Cao nguyên Golan. (Nguồn: Flash 90)

Ngày 3/8, người phát ngôn Liên Hợp quốc Farhan Haq cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc đã tiến hành cuộc tuần tra đầu tiên kể từ năm 2014 tại điểm giao cắt quan trọng Quneitra giữa Israel và Syria trên Cao nguyên Golan.

Hoạt động này diễn ra sau các cuộc đàm phán với Nga, Israel và Syria.

Năm 2014, Phái bộ Giám sát rút quân của Liên Hợp quốc (UNDOF) tại Cao nguyên Golan đã phải rút đi sau khi các tay súng nổi dậy có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda chiếm đóng khu vực này.

Trong vài tuần qua, các lực lượng Chính phủ Syria, được Nga hậu thuẫn, đã giải phóng khu vực gần cao nguyên, đẩy lui các nhóm nổi dậy khỏi một "vùng giảm xung đột" đã được Nga, Mỹ và Jordan nhất trí.

Ông Haq cho biết cuộc tuần tra tại Quneitra là một phần các nỗ lực hiện nay của UNDOF nhằm trở lại giám sát khu vực chia cắt này.

Theo quan chức này, phái bộ đã liên hệ với Các Lực lượng vũ trang Arab Syria và Các Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) trước khi thực hiện tuần tra.

Sau khi quân đội Nga ngày 2/8 thông báo kế hoạch triển khai 8 chốt quan sát quân sự tại Golan, người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết sự hiện diện của binh sỹ Nga sẽ "hoàn toàn riêng rẽ và tách biệt với sự hiện diện của UNDOF."

Liên hợp quốc muốn đưa UNDOF trở lại hoạt động đầy đủ tại phần Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát, gọi là Bravo. Hiện hơn một nửa trong số 978 binh sỹ UNDOF đã được triển khai tại đây.

Israel đã chiếm phần lớn Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1976 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình trong một động thái không được quốc tế công nhận.

Được thành lập năm 1974, UNDOF có nhiệm vụ giám sát ranh giới ngừng bắn, chia cắt cao nguyên này thành hai phần, do Syria và Israel kiểm soát./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.