Lý do tại sao cha luôn là “người hùng” trong mắt con cái

Theo Huyền Anh (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Không thể phủ nhận vai trò của người cha trong việc dạy dỗ con cái, xuất phát từ một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Dưới đây là 10 lý do cho thấy tại sao cha luôn là hình mẫu lý tưởng đối với trẻ.

1. Là người dạy con kỷ luật

Trong khi người mẹ thường mềm mỏng và bao bọc con thì người cha ngược lại, nghiêm khắc và thẳng thắn, lập tức nói cho con những điều tốt và không tốt.

2. Là hình mẫu của con

Một đứa trẻ luôn lấy chính cha mình làm tấm gương. Khi trẻ nhìn thấy cha giúp mẹ việc nhà, trong tư tưởng của trẻ cũng hình thành ý thức mình cũng nên làm như vậy. Một người cha có khả năng duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt là một hình mẫu lý tưởng cho con mình.

3. Động viên con từ những sai lầm của mình

Một người cha dạy con mình rằng thất bại không phải là sự kết thúc của cuộc sống. Họ sẽ chia sẻ với con những bài học từ thất bại ấy để có thể mạnh mẽ đứng dậy và tránh được những sai lầm tương tự.

4. Là người đáng tin cậy

Dù có một cuộc họp với một khách hàng hoặc một bài thuyết trình quan trọng sắp diễn ra nhưng người cha tốt sẽ luôn dành thời gian cho con mình. Một người cha sẽ luôn có mặt những lúc con cần, là người đáng tin cậy và do đó luôn nhận được sự tin tưởng của trẻ.

5. Không bao giờ quay lưng với con

Cha luôn là người cổ vũ tốt nhất cho con mình, dù không nói nhưng luôn âm thầm quan tâm đến con, luôn cổ vũ và khuyến khích con trở thành người tốt nhất có thể.

6. Là người đưa ra lời khuyên

Khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn, cha luôn là người lắng nghe, cho con những lời khuyên xác đáng nhất và sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để giúp con khỏi những rắc rối.

7. Luôn mang lại tiếng cười cho con

Mặc dù nghiêm khắc, kỷ luật nhưng cha cũng thường là người cùng con chơi đùa, luôn mang tới nụ cười cho các con. Thông qua đó, trẻ có thể cảm nhận được sự quan tâm, chân thành của cha.

8. Là người bảo vệ

Cha sẽ không để bất cứ ai uy hiếp hay có hành động không đúng mực với con. Cũng nhờ vậy mà những đứa trẻ cảm thấy an toàn mỗi khi bên cha. Điều này khiến cha luôn trở thành anh hùng yêu quý nhất của con mình.

9. Là người dạy bảo

Thông qua cha, bạn có thể biết cách buộc cà vạt, thay bóng điện và một vài mẹo vặt nho nhỏ khác. Qua kinh nghiệm của người đi trước, con sẽ học thêm được vô vàn điều bổ ích.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.