Lý Nhã Kỳ bác tin đồn bị bắt

Theo Thạch Anh (Thanhnien.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin đồn bị bắt mà một tài khoản mạng đăng tải. Cô đáp trả: "Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác".
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là một doanh nhân.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là một doanh nhân.

Trên Facebook cá nhân, Lý Nhã Kỳ chia sẻ lại một bài viết sai sự thật về mình. Cụ thể, một tài khoản mạng cho rằng nữ diễn viên đã bị bắt và "trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng". Trước tin đồn này, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Cô bày tỏ bức xúc khi chủ nhân của tài khoản mạng kia đăng tin thất thiệt.

Hiện tại, dòng chia sẻ của cô đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phía Lý Nhã Kỳ phủ nhận thông tin bị bắt như dân mạng lan truyền.

Cũng trong sáng 26/10, Lý Nhã Kỳ xác nhận cô sẽ sang Doha (Qatar) theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell. Cô và ê-kíp sẽ dự sự kiện Fashion for Relief của "báo đen" diễn ra vào tối 28/10. Sau buổi dạ tiệc từ thiện và buổi biểu diễn thời trang là cuộc đấu giá và bữa tối dành cho khách VIP quy tụ những người giàu nhất thế giới.

Lý Nhã Kỳ cho biết cô háo hức hội ngộ Naomi Campbell.

Lý Nhã Kỳ cho biết cô háo hức hội ngộ Naomi Campbell.

Lý Nhã Kỳ vốn có mối quan hệ thân thiết với một số ngôi sao Hollywood, trong đó có siêu mẫu Naomi Campbell. Trước dịch Covid-19, "báo đen" khi đến Việt Nam đã cùng Lý Nhã Kỳ tham quan các thắng cảnh miền Tây. Viên ngọc đen chia sẻ rất thích văn hóa Việt Nam, mê ăn phở, bánh xèo, bánh mì... và mong muốn đến nhiều nơi hơn. Sau dịch Covid-19, người đẹp da màu đã đích thân mời Lý Nhã Kỳ đến Fashion for Relief để dự sự kiện cùng mình. Đặc biệt, người chủ trì sự kiện ở Qatar chính là công chúa Qatar - Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani - em gái của quốc vương đương nhiệm.

Naomi Campbell sinh năm 1970 tại London (Anh), từng góp mặt hơn 300 trang bìa của các tạp chí danh tiếng thế giới. Năm 2013, Naomi sáng lập nên chương trình The Face, một chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu làm đại diện cho các thương hiệu thời trang cao cấp. Năm 2013, Naomi vinh dự nhận được giải thưởng “Siêu mẫu thế kỷ" do tạp chí GQ (Đức) trao giải.

tin mới