Ma túy vung vãi khắp nơi khi công an đột kích quán bar lúc 1h sáng,

Theo An Minh (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bất ngờ kiểm tra lúc rạng sáng, lực lượng chức năng thu giữ ma túy được ngụy trang trong bao thuốc lá, hộp kẹo cao su con vương vãi trên sàn quán bar.
Hơn 100 người nhảy múa điên cuồng trong quán bar: Rạng sáng 18/11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy thuộc Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11) và đường Nguyễn Đình Chính (phường 8) quận Phú Nhuận, qua đó phát hiện hơn 100 thanh niên đang nhảy múa điên cuồng trong quán bar, nhiều người đang sử dụng ma túy.
Hơn 100 người nhảy múa điên cuồng trong quán bar: Rạng sáng 18/11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy thuộc Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11) và đường Nguyễn Đình Chính (phường 8) quận Phú Nhuận, qua đó phát hiện hơn 100 thanh niên đang nhảy múa điên cuồng trong quán bar, nhiều người đang sử dụng ma túy.
Cảnh sát bất ngờ kiểm tra lúc 1h sáng. Tại nơi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều gói nghi ma túy được ngụy trang trong bao thuốc lá, hộp keo cao su. Bên cạnh đó cơ quan chức năng còn phát hiện các dụng cụ sử dụng ma túy được vứt lại trên bàn và dưới sàn quán bar...
Cảnh sát bất ngờ kiểm tra lúc 1h sáng. Tại nơi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều gói nghi ma túy được ngụy trang trong bao thuốc lá, hộp keo cao su. Bên cạnh đó cơ quan chức năng còn phát hiện các dụng cụ sử dụng ma túy được vứt lại trên bàn và dưới sàn quán bar...
 
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đưa hơn 100 người bên trong quán bar về trụ sở để thực hiện công tác sàng lọc, xử lý.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đưa hơn 100 người bên trong quán bar về trụ sở để thực hiện công tác sàng lọc, xử lý.
 
3 đối tượng trong vụ hỗn chiến chết người ở Huế ra đầu thú: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế sáng 18/11 cho biết, Huỳnh Văn Khôi (20 tuổi), 1 trong 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng dẫn đến chết người ra đầu thú. Khôi khai, khi xảy ra vụ hỗn chiến, đối tượng này được một thanh niên trong nhóm đưa cho 1 vỏ chai bia đựng
3 đối tượng trong vụ hỗn chiến chết người ở Huế ra đầu thú: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế sáng 18/11 cho biết, Huỳnh Văn Khôi (20 tuổi), 1 trong 3 đối tượng liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng dẫn đến chết người ra đầu thú. Khôi khai, khi xảy ra vụ hỗn chiến, đối tượng này được một thanh niên trong nhóm đưa cho 1 vỏ chai bia đựng "bom xăng" làm hung khí để cùng đồng bọn tham gia ẩu đả, dẫn đến án mạng.
 
Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xử lý vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại căn nhà số 156 Tô Hiến Thành, phường 3, TP. Đà Lạt. (Ảnh: Công an TPHCM)
Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xử lý vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại căn nhà số 156 Tô Hiến Thành, phường 3, TP. Đà Lạt. (Ảnh: Công an TPHCM)
 
Đột kích sòng bạc dưới tầng hầm, thu hơn 1 tỷ đồng và nhiều kiếm Nhật: Bất ngờ đột nhập vào căn nhà này, cảnh sát bắt quả tang 52 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà. Công an đã trấn áp, khiến các con bạc không thể chạy thoát, tạm giữ toàn bộ số người tham gia. (Ảnh: Công an TPHCM)
Đột kích sòng bạc dưới tầng hầm, thu hơn 1 tỷ đồng và nhiều kiếm Nhật: Bất ngờ đột nhập vào căn nhà này, cảnh sát bắt quả tang 52 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà. Công an đã trấn áp, khiến các con bạc không thể chạy thoát, tạm giữ toàn bộ số người tham gia. (Ảnh: Công an TPHCM)
 
Công an Phú Quốc bắt 3 đối tượng từ miền Bắc vào cho vay nặng lãi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn huyện đảo này. Số tiền các đối tượng cho vay bất chính là 100 triệu đồng với lãi suất cao gấp 5 lần so với luật quy định. (Ảnh: Người Lao Động)
Công an Phú Quốc bắt 3 đối tượng từ miền Bắc vào cho vay nặng lãi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn huyện đảo này. Số tiền các đối tượng cho vay bất chính là 100 triệu đồng với lãi suất cao gấp 5 lần so với luật quy định. (Ảnh: Người Lao Động)
 
Truy tìm đối tượng trong vụ dùng ô tô tông gục đối phương: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang thụ lý vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra trước số nhà 27 Phạm Huy Thông, phường 17, quận Gò Vấp. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Đinh Ngọc Thành (tên thường gọi “Thành Cận”), đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng đối với Đinh Ngọc Thành. (Ảnh: Công an TPHCM)
Truy tìm đối tượng trong vụ dùng ô tô tông gục đối phương: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang thụ lý vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra trước số nhà 27 Phạm Huy Thông, phường 17, quận Gò Vấp. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Đinh Ngọc Thành (tên thường gọi “Thành Cận”), đồng thời ra thông báo truy tìm đối tượng đối với Đinh Ngọc Thành. (Ảnh: Công an TPHCM)
 
Bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm người Trung Quốc: Nhận đề nghị của công an Trung Quốc, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ thành công đối tượng Lý Hỏa Hồng (SN 1981, trú tại Trấn Lưu Xa, huyện Tầm Ô, TP Cán Châu, tỉnh Giang Tây). Công an Trung Quốc cho biết đây là đối tượng phạm tội có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây án tại Trung Quốc trốn sang Việt Nam. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm người Trung Quốc: Nhận đề nghị của Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ thành công đối tượng Lý Hỏa Hồng (SN 1981, trú tại Trấn Lưu Xa, huyện Tầm Ô, TP Cán Châu, tỉnh Giang Tây). Công an Trung Quốc cho biết, đây là đối tượng phạm tội có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây án tại Trung Quốc trốn sang Việt Nam. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
 
Bắt đối tượng bị truy nã trong đêm: Sau thời gian lẩn trốn quyết định truy nã, khoảng 2h sáng 18/11, Nguyễn Thành Tý (sinh năm 1983, trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang) đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dân Trí)
Bắt đối tượng bị truy nã trong đêm: Sau thời gian lẩn trốn quyết định truy nã, khoảng 2h sáng 18/11, Nguyễn Thành Tý (sinh năm 1983, trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang) đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dân Trí)
 
Dùng súng nhựa cướp một tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội: Công an Hà Nội mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Việt (32 tuổi, ở quận Hà Đông) về tội Cướp tài sản theo Điều 168, Bộ Luật hình sự 2015. Đối tượng này bị cáo buộc dùng súng nhựa đe dọa cướp hơn 1 tỷ đồng của nữ chủ căn hộ trong một chung cư cao cấp. (Ảnh minh họa)
Dùng súng nhựa cướp 1 tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội: Công an Hà Nội mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Việt (32 tuổi, ở quận Hà Đông) về tội Cướp tài sản theo Điều 168, Bộ Luật Hình sự 2015. Đối tượng này bị cáo buộc dùng súng nhựa đe dọa cướp hơn 1 tỷ đồng của nữ chủ căn hộ trong một chung cư cao cấp. (Ảnh minh họa)

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.