Mắc kẹt ở Nepal và cuộc giải cứu khẩn cấp
Hơn 100 công nhân mắc kẹt ở Nepal có thể vẫn còn sống trong các đường hầm thủy điện sau trận lũ thảm khốc. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể nhưng chưa thể liên lạc với những người bên trong.
Chạy đua giải cứu công nhân mắc kẹt ở Nepal
Ngày 31/8, lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua để giải cứu công nhân mắc kẹt ở Nepal sau trận lũ và sạt lở nghiêm trọng. Hoạt động tìm kiếm đã bước sang ngày thứ sáu.
Ba thi thể được đưa ra khỏi hai đường hầm. Các lối đi bên trong bị bùn đất vùi lấp.

Lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với những người được cho là đang mắc kẹt. Tuy nhiên, Chính phủ Nepal nhận định hơn 100 công nhân có thể vẫn còn sống trong nhiều đường hầm thủy điện.
Họ nằm trong số 933 công nhân thủy điện mất tích kể từ sáng 26/8. Khi đó, một khối lượng khổng lồ bùn và đất đá đổ xuống khu vực.
Bơm không khí vào đường hầm
Tại công trình thủy điện Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận phần trên của một đường hầm ngập bùn.
Không khí được bơm vào bên trong. Máy khoan và máy xúc cũng được huy động để mở đường xuống khu vực phía dưới.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết, các thành viên cứu hộ đã dùng dây để xuống đường hầm và gọi những người bên trong. Tuy nhiên, họ không nhận được phản hồi.
Quân đội Nepal cho biết, công tác hút nước, bùn và đất đá khỏi đường hầm vẫn tiếp tục trong ngày 31/8.
Các đội cứu hộ đường hầm chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng tham gia chiến dịch.
Ba thi thể được tìm thấy trong các đường hầm
Tại dự án Upper Trishuli-1, một đội cứu hộ Trung Quốc đã tiến khoảng 300 mét vào đường hầm. Lực lượng này tìm thấy một thi thể.
Ở đường hầm thủy điện Chilime, các đội cứu hộ Ấn Độ đã tiến sâu khoảng 100 mét. Tuy nhiên, phần phía trong bị bùn đất bịt kín. Hai thi thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm tại đây.
Các chuyên gia cứu hộ miền núi của Nepal cũng tham gia chiến dịch. Đây là những lực lượng thường xuyên hỗ trợ người leo núi trên các đỉnh cao nhất thế giới, trong đó có Everest.
Lũ lụt gây thiệt hại nặng cho ngành điện Nepal
Hoạt động cứu hộ vẫn được triển khai tại nhiều khu vực bị lũ tàn phá. Hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng, trong khi nhiều tuyến đường và cầu đã bị phá hủy.

Người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal Netra Bahadur Karki cho biết, các đội cứu hộ đã tiếp cận phần lớn khu vực bằng đường bộ hoặc trực thăng.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo Cơ quan Điện lực Nepal, 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời đã ngừng hoạt động. Tổng công suất của các nhà máy này là 431,1 MW, tương đương khoảng 10% công suất phát điện lắp đặt của cả nước.
Ngoài ra, 15 dự án điện đang xây dựng cũng bị hư hại. Các dự án này có tổng công suất thiết kế khoảng 470 MW.
Trong khi công tác tìm kiếm tiếp tục, hy vọng vẫn được đặt vào khả năng hơn 100 công nhân mắc kẹt ở Nepal còn sống bên trong các đường hầm.


