Mặc NATO không hài lòng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cân nhắc mua vũ khí Nga

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, dưới bất kỳ lý do nào Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không thực hiện các bước để phá vỡ sự đoàn kết của NATO.

...
Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đàm phán việc mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga như S-300 và S-400. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, nước này là nhà nước có chủ quyền và độc lập, có thể tự xác định cộng tác với ai và khi nào. Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc mua vũ khí của Nga, nhưng không phải vì nó tương thích với vũ khí của NATO, mà bởi vì độ chính xác và tính tin cậy cao.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cựu chỉ huy căn cứ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tướng Không quân nghỉ hưu Erdogan Karakush nói:

"Có một số thành viên NATO không hài lòng với sự phát triển quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi vượt qua khủng hoảng trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, một số quốc gia NATO gọi Thổ Nhĩ Kỳ là "đồng minh ngang bướng" và đe dọa sẽ chặn tất cả các địa chỉ liên lạc quân sự và chính trị với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài việc thiết lập quan hệ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ, một vai trò trong sự căng thẳng ngày càng tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO là việc chấm dứt gần đây cuộc đàm phán liên Síp.

Khi mua vũ khí đáng tin cậy và chính xác cao của Nga, rõ ràng rằng Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến nó và hiện đang đàm phán việc mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga như S-300 và S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua vũ khí Nga bằng nguồn lực riêng vì lợi ích quốc gia của mình. Vì vậy, sự can thiệp của NATO vào công việc của Thổ Nhĩ Kỳ là không chấp nhận được".

Theo Sputnik
 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.