'Mặc như cây bắp cải' - Bí quyết sinh tồn ở thành phố lạnh nhất thế giới

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Yakutsk - thành phố được mệnh danh là nơi lạnh nhất trên Trái Đất, tuần này, đợt lạnh kéo dài bất thường đã khiến nhiệt độ giảm xuống còn âm 50 độ C.

Nằm cách Moskva khoảng 5.000 km về phía Đông, trên vùng băng vĩnh cửu ở Viễn Đông Nga, người dân của thành phố này thường chứng kiến nhiệt độ dưới ngưỡng âm 40 độ C.

Anastasia Gruzdeva, một người dân địa phương ra ngoài trời với 2 chiếc khăn quàng, 2 đôi găng tay cùng nhiều lớp mũ, áo choàng chia sẻ: “Người ta không thể chống lại thời tiết lạnh giá này, chỉ có thể thích nghi và mặc áo quần phù hợp, nếu không thì sẽ lĩnh hậu quả”.

Một cư dân khác, Nurgusun Starostina, bán cá đông lạnh tại một khu chợ, nhưng không cần dùng đến tủ lạnh hay tủ đông, nói rằng chẳng có bí mật đặc biệt nào để ứng phó với cái lạnh ở đây.

“Chỉ mặc thật ấm, nhiều lớp, như một cây bắp cải mà thôi”, cô nói.

Một số hình ảnh tại Yakutsk trong thời điểm lạnh giá kỷ lục:

Marina Krivolutskaya và Marianna Ugai - những người buôn bán cá chụp ảnh tại khu chợ ngoài trời trong một ngày băng giá ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Marina Krivolutskaya và Marianna Ugai - những người buôn bán cá chụp ảnh tại khu chợ ngoài trời trong một ngày băng giá ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Người đi bộ qua đường trong ngày đông giá rét ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Yakutsk, một trong những thành phố ở cực Bắc của nước Nga, đang trải qua đợt lạnh bất thường, nhiệt độ hôm 15/1 giảm còn âm 51 độ C. Ảnh: Reuters

Người đi bộ qua đường trong ngày đông giá rét ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Yakutsk, một trong những thành phố ở cực Bắc của nước Nga, đang trải qua đợt lạnh bất thường, nhiệt độ hôm 15/1 giảm còn âm 51 độ C. Ảnh: Reuters

Tiểu thương Yegor Dyachkovsky, 45 tuổi, chụp ảnh tại khu chợ ngoài trời ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Tiểu thương Yegor Dyachkovsky, 45 tuổi, chụp ảnh tại khu chợ ngoài trời ở Yakutsk, Nga hôm 15/1. Ảnh: Reuters

Quang cảnh khu chợ trong tiết trời giá rét của mùa Đông nước Nga. Ảnh: Reuters

Quang cảnh khu chợ trong tiết trời giá rét của mùa Đông nước Nga. Ảnh: Reuters

Nhiệt kế bên ngoài một khách sạn ở trung tâm Yakutsk, Nga hôm 15/1 hiển thị nhiệt độ không khí xấp xỉ âm 48 độ C. Ảnh: Reuters

Nhiệt kế bên ngoài một khách sạn ở trung tâm Yakutsk, Nga hôm 15/1 hiển thị nhiệt độ không khí xấp xỉ âm 48 độ C. Ảnh: Reuters

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.