Malaysia: Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất từ chức

Theo Hoàng Nhương (vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập tại Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi đã từ chức trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nội bộ đảng.
Ông Ahmad Zahid Hamidi. Nguồn: Malaymail
Ông Ahmad Zahid Hamidi. Nguồn: Malaymail

Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập tại Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi, đã từ chức trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nội bộ đảng.

Báo The Star đưa tin trong tuyên bố đưa ra đêm 18/12, ông Zahid - cựu Phó Thủ tướng Malaysia - nêu rõ ông quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ tịch UMNO cho Phó chủ tịch đảng, ông Mohamad Hasan, trước tình hình khủng hoảng mà đảng này đang phải đối mặt hiện nay.

Ông Zahid giữ chức Chủ tịch UMNO từ ngày 30/6 vừa qua, sau khi UMNO cùng liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) do cựu Thủ tướng Najib Razak lãnh đạo bị đánh bại trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia vào đầu tháng Năm.

Trước đó, UMNO đứng đầu BN đã lãnh đạo Malaysia trong hơn 60 năm. Sau thất bại này, cựu Thủ tướng Najib Razak từ chức chủ tịch đảng UMNO và ông Zahid được bầu giữ chức này.

Trong thời gian gần đây, có nhiều tiếng nói trong nội bộ UMNO đề nghị ông Zahid từ chức trong bối cảnh nhiều đảng viên UMNO rời bỏ đảng.

Ngoài ra, ông Zahid đã bị Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur cáo buộc 45 tội danh liên quan biển thủ tiền tại quỹ Yayasan Akal Budi, quỹ thành lập năm 1997 với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo do ông Zahid làm chủ tịch.

Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ tất cả 45 tội danh trên. Ông hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.