Malaysia chưa kháng cáo lên CAS, chờ lý do từ FIFA
FAM tạm hoãn nộp đơn lên CAS cho đến khi nhận bản giải trình của FIFA về phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch; nguy cơ thua 0-3 Việt Nam, Nepal.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), lựa chọn chờ văn bản giải trình chi tiết từ FIFA sau khi án phạt nặng được giữ nguyên. Quyết định thận trọng này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal, còn Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chờ phán quyết cuối cùng để đưa ra bước xử lý tiếp theo.
Vì sao FAM chưa kháng cáo lên CAS
Theo truyền thông địa phương, FAM khẳng định chỉ khởi động thủ tục tại CAS khi nhận đủ cơ sở pháp lý và lý do chi tiết cho các lệnh trừng phạt từ FIFA. Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chờ bản giải trình chi tiết. Nếu chưa nhận được tài liệu đầy đủ từ FIFA, FAM không thể phản hồi hay thực hiện thêm bất kỳ bước nào tiếp theo”.
Cách tiếp cận này nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo toàn vị thế của liên đoàn trong một vụ việc có thể tác động rộng tới đội tuyển quốc gia cũng như các mặt trận châu lục.
Án phạt của FIFA: những con số then chốt
- Ngày 3/11, FIFA bác đơn kháng cáo ban đầu của FAM, giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với liên đoàn.
- Bảy cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng, gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
- Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ do cáo buộc giả mạo giấy tờ trong hồ sơ.
Những quyết định này đặt FAM vào thế phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ bước đi pháp lý nào tiếp theo, bởi mọi lập luận tại CAS đều cần bám sát văn bản giải trình của FIFA.
Tác động tức thời với tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027
Trong khi AFC chờ kết quả từ CAS để định ra phương án xử lý riêng, đội tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ gần như chắc chắn bị xử thua 0-3 ở hai trận quan trọng gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Nguy cơ này tạo áp lực lớn lên kế hoạch thi đấu, nhân sự và mục tiêu cạnh tranh của đội tuyển trong giai đoạn then chốt.
Ở cấp độ điều hành, việc thiếu vắng nhóm cầu thủ bị cấm thi đấu kéo dài 12 tháng cũng buộc các bên liên quan phải tính toán kỹ lưỡng về cách tổ chức nhân sự, dù quyết định cuối vẫn phụ thuộc tiến trình pháp lý.
CAS, thời hạn 21 ngày và vai trò của AFC
Sau khi FAM nhận được văn bản giải trình từ FIFA, liên đoàn sẽ có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo chính thức lên CAS. Đây là mốc thời gian then chốt, quyết định khả năng mở lại vụ việc ở cấp trọng tài thể thao quốc tế.
Trong lúc chờ đợi, AFC giữ lập trường quan sát, chỉ đưa ra hình thức xử lý của riêng mình sau khi CAS có kết luận. Chuỗi thời gian này khiến bóng đá Malaysia bước vào giai đoạn bất định: vừa cần bảo đảm tuân thủ quy trình, vừa phải chuẩn bị các kịch bản cho đội tuyển trước lịch thi đấu châu lục.
Bức tranh tổng thể: thận trọng để bảo toàn cơ hội
Việc tạm hoãn kháng cáo cho thấy FAM ưu tiên “đi đúng quy trình” để xây dựng hồ sơ đầy đủ thay vì hành động vội vàng. Với các mức phạt tài chính và kỷ luật đã được nêu rõ, mọi động thái tiếp theo đều sẽ xoay quanh văn bản giải trình của FIFA và khung thời hạn 21 ngày. Cho đến khi CAS lên tiếng, bóng đá Malaysia vẫn phải vận hành trong trạng thái chờ đợi, với những quyết định có thể định hình chặng đường còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027.


