Malaysia đánh cược ở CAS, nguy cơ mất Asian Cup 2027
FAM bị FIFA bác kháng cáo và theo đuổi vụ kiện tại CAS giữa lúc tuyển Malaysia toàn thắng 4 trận vòng loại Asian Cup 2027. Rủi ro xử thua 0-3, thậm chí cấm thi đấu nhiều năm.
Ngay khi đội tuyển Malaysia toàn thắng 4 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 và tiến gần tấm vé sớm, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lại đứng trên lằn ranh rủi ro lớn nhất nhiều năm: đơn kháng cáo bị FIFA bác bỏ, buộc FAM theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong kịch bản bất lợi, bóng đá Malaysia đối mặt án xử thua 0-3 ở các trận liên quan, mất vé Asian Cup 2027 và thậm chí nguy cơ bị cấm thi đấu ở cấp châu lục trong nhiều năm.
Canh bạc pháp lý tại CAS và cảnh báo từ người trong cuộc
Trọng tâm khủng hoảng xuất phát từ vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Sau khi bị FIFA bác đơn, FAM quyết định kiện lên CAS. Tuy vậy, những tiếng nói dày dạn kinh nghiệm trong hệ thống bóng đá Malaysia cho rằng đây là canh bạc ít cơ hội thành công và tốn kém. Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad cùng cựu danh thủ Safee Sali đều cảnh báo bằng chứng mà FAM nắm giữ quá yếu, khó tạo bước ngoặt ở cấp trọng tài cao hơn. Họ cho rằng thay vì đổ hàng triệu ringgit vào cuộc chiến pháp lý, nguồn lực nên được đưa trở lại cho bóng đá cộng đồng – nền tảng bị bỏ quên quá lâu.

Nghịch lý trên sân cỏ và bài toán cho AFC
Trớ trêu, khi hồ sơ pháp lý chìm trong sương mù thì dưới sân cỏ Malaysia lại băng băng với 4 trận toàn thắng ở vòng loại. Kịch bản giành vé ngay trong tháng 11 đặt Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào thế khó: nếu công nhận thành tích hiện tại mà vài tháng sau CAS ra phán quyết bất lợi, AFC sẽ buộc phải tước vé – một tiền lệ rối rắm và làm suy giảm giá trị giải đấu.
Việt Nam, Lào và nhịp độ của cuộc đua
Ở chiều cạnh bảng đấu, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik có thể làm chậm nhịp cục diện. Một chiến thắng trước Lào không chỉ níu hy vọng của Việt Nam mà còn giúp bảng đấu chưa ngã ngũ sớm, tạo khoảng đệm thời gian để quy trình pháp lý đi đến kết luận cuối cùng.
Kịch bản xấu nhất: xử thua 0-3, vắng bóng tới 2029
Chuyên gia Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM, lo ngại viễn cảnh nặng nề nếu canh bạc tại CAS thất bại. Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, qua đó khép lại giấc mơ Asian Cup 2027. Nghiêm trọng hơn, một lệnh cấm thi đấu có thể khiến đội tuyển quốc gia vắng mặt ở các sân khấu châu lục đến tận năm 2029.
Tác động dây chuyền sẽ nhanh và sâu: thứ hạng FIFA tụt dốc kéo theo khả năng cọ xát với các đối thủ mạnh suy giảm, bởi các đội tuyển hàng đầu thường né lịch giao hữu với đối thủ quá thấp thứ bậc. Khi mất nhịp thi đấu chất lượng, khoảng cách với nhóm đầu càng nới rộng, khiến bóng đá Malaysia bị cô lập trong một vòng luẩn quẩn tiêu cực.

Bài học hệ thống: lệ thuộc nhập tịch và khoảng trống đào tạo trẻ
Khủng hoảng hiện tại phơi bày một điểm yếu mang tính cấu trúc: lệ thuộc vào chính sách nhập tịch ồ ạt để rút ngắn khoảng cách, trong khi đào tạo trẻ và nền tảng cộng đồng bị xem nhẹ. Dẫu kết quả tại CAS ra sao, vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá. Thay vì theo đuổi một cuộc chiến pháp lý tốn kém và mong manh, bóng đá Malaysia cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, chấp nhận làm lại từ gốc và xây dựng nền móng bền vững.
Giữa ánh đèn sân cỏ của 4 chiến thắng và bóng đen pháp lý của hồ sơ nhập tịch, lựa chọn của FAM sẽ định hình quỹ đạo bóng đá Malaysia không chỉ cho kỳ Asian Cup trước mắt mà còn cho nhiều năm sau đó.


