Malaysia quyết thắng tuyển Việt Nam bằng cầu thủ nhập tịch

(Baonghean.vn) - Mới đây, đích thân Tổng thư ký Stuart Ramalingam Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo: “Liridon Krasniqi, cầu thủ người Kosovo, hiện sẽ là công dân Malaysia dựa theo Luật Nhập tịch cầu thủ nhằm mục đích khoác áo ĐTQG”.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin là người đưa ra ý tưởng mời các cầu thủ nhập tịch tham gia đội tuyển quốc gia. Sau khi tại AFF Cup 2018, tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh gốc Gambia thi đấu khá thành công.

Bắt đầu từ Sumareh

Đến giờ, sau 14 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Malaysia, Sumareh đã có 4 bàn thắng, các bàn thắng đều được ghi tại vòng loại World Cup 2022. Ngoài cú đúp trong trận gặp Indonesia thì Mohamadou Sumareh còn có 1 bàn thắng vào lưới Thái Lan, bàn còn lại vào lưới Đông Timor.

Tiếp đó, HLV Tan Cheng- Hoe còn triệu tập thêm 3 cầu thủ có 2 quốc tịch vào đội tuyển Malaysia. Đó chính là hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Sau 14 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Malaysia, Sumareh đã có 4 bàn thắng. Ảnh FAM
Sau 14 trận ra sân trong màu áo đội tuyển Malaysia, Sumareh đã có 4 bàn thắng. Ảnh: FAM
Tiền vệ Tuấn Anh đã có dịp đối đầu với Brendan Gan, là tiền vệ trung tâm có thiên hướng dâng cao, đôi khi là dạt biên phải. Năm 2008, cầu thủ này bắt đầu thi đấu chính thức cho Sydney FC, một đội bóng mạnh của Australia. Sau nhiều năm thi đấu và tích lũy kinh nghiệm tại "xứ sở chuột túi", Brendan Gan đã trở lại Malaysia thi đấu trong màu áo của Kelatan và Perak trước khi được gọi lên đội tuyển.
Dường như chưa hài lòng, FAM lại tiếp tục tiến hành nhập tịch thêm 3 cầu thủ nhập tịch khác hòng chạy đua với thời gian, có mặt trong trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3/2020 sắp tới. Theo đó, FAM tiến hành nhập tịch cho 3 cầu thủ Guilherme De Paula (gốc Brazil), Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo) và Lee Tuck (tiền vệ người Anh của Terengganu FC).
Tiếp đến là Liridon
 Đến giờ, Liridon đã nhận được chứng thư Mykad tại Cục Đăng ký Quốc  tịch quốc gia (JPN), Putrajaya theo diện đặc cách. Mùa giải 2018/19, anh chơi nửa mùa cho Melaka United SA, ra sân 6 trận và có 1 bàn thắng. Tiền vệ Liridon, 28 tuổi hiện đầu quân cho CLB Johor Darul Ta'zim tại Malaysia Super League.
Sở hữu chiều cao 1,88 m, cầu thủ gốc Kosovo có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ và được Transfermarkt định giá 450.000 euro. Như vậy, Liridon là cầu thủ nhập tịch thứ hai của bóng đá Malaysia, sau Mohamadou Sumareh, người từng nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam trong quá khứ.
Để khoác áo đội tuyển Malaysia, Liridon hiện chỉ cần thêm một bước là gửi bộ hồ sơ cá nhân và chờ sự phê duyệt cuối cùng của LĐBĐ thế giới (FIFA). FAM hy vọng mọi việc sẽ được hoàn tất trước khi đón tiếp thầy trò ông Park Hang-seo, đây là trận đấu mà nếu thắng họ sẽ đứng đầu bảng G.
Cầu thủ Liridon trong lễ nhập quốc tịch Malaysia. Ảnh FAM
Cầu thủ Liridon trong lễ nhập quốc tịch Malaysia. Ảnh: FAM
Ngoài ra, FAM đang chạy đua thời gian để tiếp tục nhập tịch cho Lee Tuck và De Paula. Nếu như De Paula đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản là sinh sống, thi đấu ở Malaysia trong 5 năm thì Lee Tuck có bà ngoại là người Malaysia đến từ Sabah, đều đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định của FIFA.
Như vậy, trong trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với 5, thậm chí là 7 cầu thủ nhập tịch và 2 quốc tịch của đội tuyển Malaysia. Khu vực giữa sân Hùng Dũng, Tuấn Anh sẽ phải chiến đấu vất vả trước các tiền vệ Malaysia Liridon, Brendan Gan.
Chúng ta đã chứng kiến Văn Hậu vất vả như thế nào khi đối đầu với Mohamadou Sumareh gốc Gambia có thể hình cao to, lối thi đấu càn lướt, không ngại va chạm. Mọi việc sẽ khó khăn hơn, nếu như trong đội hình đội tuyển Malaysia có đến 5-7 cầu thủ nước ngoài gốc Malaysia được đào tạo từ Anh, Australia, Brazil, Kosovo… Đây đều là những quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn các nước Đông Nam Á rất nhiều, nên trình độ các cầu thủ nhập tịch và 2 quốc tịch đều vượt trội mặt bằng chung khu vực.
Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia thành công thì sẽ không ít quốc gia khu vực Đông Nam Á khác học tập trào lưu này. Đã đến lúc VFF cần phải cân nhắc, suy nghĩ có nên cho các cầu thủ nhập tịch như Hoang Vũ Samson tham gia đội tuyển quốc gia hay không?

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.