Malaysia xác nhận được Kim Jong-nam từ ADN con trai

Chiều 15/3, Phó Thủ tướng Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này đã sử dụng ADN của con trai ông Kim Jong-nam, từ đó xác định được danh tính của người chết ở sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2.

Malaysia xác nhận được Kim Jong Nam từ ADN con trai
Người dân Hàn Quốc theo dõi chương trình truyền hình phát đoạn video được cho là của Kim Han-sol, con trai Kim Jong-nam tại một nhà ga ở Seoul. Ảnh: AFP.

Trước đó, ngày 10/3, phía Malaysia khẳng định người chết ở sân bay Kuala Lumpuar ngày 13/2 chính là Kim Jong-nam. Nhưng khi đó, từ chối tiết lộ vì sao họ đi đến kết luận này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Hamidi nói với các phóng viên: "Tôi một lần nữa xác nhận người chết là Kim Jong-nam. Khẳng định này được đưa ra dựa trên các mẫu lấy từ con trai ông ta".

Cho tới nay, phía Triều Tiên vẫn không cho rằng người chết ở sân bay Kuala Lumpur là Kim Jong-nam. Triều Tiên nói rằng người đàn ông đó tên Kim Chol và mang hộ chiếu ngoại giao.

Phía cảnh sát Malaysia cho rằng người đàn ông chết ở sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 là vì chất độc VX. 

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.