Malaysia xin lỗi vì đăng ảnh gà trong quảng cáo mừng năm Mậu Tuất

Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Malaysia dùng hình ảnh con gà thay cho con chó có thể nhằm tránh làm phật lòng người Hồi giáo nhưng họ đã bị người dùng mạng chỉ trích.
Malaysia xin lỗi vì đăng ảnh gà trong quảng cáo mừng năm Mậu Tuất ảnh 1

Quảng cáo có hình con gà phát ra âm thanh giống tiếng chó sủa. Ảnh: Facebook.

Quảng cáo của Bộ thương mại, hợp tác và bảo vệ người tiêu dùng trong nước Malaysia trên một tờ báo tiếng Trung có hình một con gà trống phát ra âm thanh giống như tiếng chó sủa, mặc dù nó mang thông điệp chào mừng năm mới Mậu Tuất, theo AFP.

Nhiều người nhạo báng quảng cáo này, cho rằng người thiết kế đã dùng hình ảnh sai, những người khác thì cho rằng người thiết kế cố tình làm vậy vì con chó được coi như một loài động vật ô uế trong Hồi giáo. "Nó chả thể hiện điều gì ngoài sự ngớ ngẩn", người sử dụng Facebook Tony Yeo bình luận. "Chẳng có gì sai với việc sử dụng hình ảnh con chó như một con vật trong 12 con giáp", một người khác viết.

Bộ của Malaysia hôm nay đưa ra lời xin lỗi, nói rằng đã có lỗi kỹ thuật xảy ra. "Chúng tôi rất tiếc vì đã gây ra bất tiện", phát ngôn viên của bộ nói.

Cộng đồng người gốc Hoa chiếm khoảng 1/4 trong dân số đa phần theo đạo Hồi của Malaysia. Các cửa hàng và trung tâm mua sắm tại Malaysia năm nay tránh trưng bày hình ảnh con chó vì lo ngại bị người Hồi giáo phản đối.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.