Màn rước dâu đầu Xuân bằng máy cày ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong không khí đón Tết vui Xuân sôi nổi, tại xã Đồng Thành (Yên Thành) vừa diễn ra màn rước dâu bằng máy cày khiến nhiều người thích thú.
Trưa ngày 6/2 tức ngày mồng 6 Tết năm Nhâm Dần, tại xóm 2, xã Đồng Thành đã diễn ra lễ cưới của chú rể Lê Trọng Sơn (28 tuổi) và cô dâu Trần Thị Vân. Trong đám cưới này có màn rước dâu bằng máy cày khá độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Trưa ngày 6/2 tức ngày mồng 6 Tết năm Nhâm Dần, tại xóm 2, xã Đồng Thành đã diễn ra lễ cưới của chú rể Lê Trọng  Sơn (28 tuổi) và cô dâu Trần Thị Vân. Trong đám cưới này có màn rước dâu bằng máy cày khá độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Theo chú rể Lê Trọng Sơn, do 2 gia đình nội, ngoại cách nhau không xa lắm, nên họ không muốn rước dâu bằng xe hơi, mà muốn rước dâu bằng một phương tiện khác. Sau nhiều đắn đo, họ nhà trai đã quyết định rước dâu bằng máy cày. Ảnh: Huy Thư
Theo chú rể Lê Trọng Sơn, do 2 gia đình nội, ngoại cách nhau không xa lắm, nên họ không muốn rước dâu bằng xe hơi, mà muốn rước dâu bằng một phương tiện khác. Sau nhiều đắn đo, họ nhà trai đã quyết định rước dâu bằng máy cày.  Ảnh: Huy Thư
Sáng ngày 5/2, chú rể huy động 4 chiếc máy cày trong xóm cùng nhiều thanh niên bên họ nhà trai tập trung trang trí máy cày để rước dâu. Mỗi chiếc máy cày kéo thùng xe bò được gắn thêm nhiều chiếc bóng bay, hoa, chữ "song hỉ" khá sặc sỡ ... Ảnh: Huy Thư
Sáng ngày 5/2, chú rể huy động 4 chiếc máy cày trong xóm cùng nhiều thanh niên bên họ nhà trai tập trung trang trí máy cày để rước dâu. Mỗi chiếc máy cày kéo thùng xe bò được gắn thêm nhiều chiếc bóng bay, hoa, chữ "song hỉ" khá sặc sỡ ... Ảnh: Huy Thư
Khoảng 10h ngày 6/2, đoàn máy cày gia đình chú rể đã lên đường sang nhà gái rước dâu. Họ nhà gái không khỏi ngạc nhiên về đoàn xe rước dâu đặc biệt. Trên thùng xe dành để chở đôi uyên ương có đặt 1 chiếc ghế bắc ngang. Do thùng xe không có lối lên, muốn lên xe phải trèo qua thành xe, nên dưới xe phải dựng thêm 1 chiếc ghế nhựa. Ảnh: Huy Thư
Khoảng 10h ngày 6/2, đoàn máy cày gia đình chú rể đã lên đường sang nhà gái rước dâu. Họ nhà gái không khỏi ngạc nhiên về đoàn xe rước dâu đặc biệt. Trên thùng xe dành để chở đôi uyên ương có đặt 1 chiếc ghế bắc ngang. Do thùng xe không có lối lên, muốn lên xe phải trèo qua thành xe, nên dưới xe phải dựng thêm 1 chiếc ghế nhựa. Ảnh: Huy Thư
Cô dâu bước chân lên ghế nhựa để lên xe hoa trong sự hồi hộp của nhiều người. Chú rể tay cầm nón, tay đỡ vợ lên xe. Ảnh: Huy Thư
Cô dâu bước chân lên ghế nhựa để lên xe hoa trong sự hồi hộp của nhiều người. Chú rể tay cầm nón, tay  đỡ vợ lên xe. Ảnh: Huy Thư
Được biết cô dâu hành nghề làm đẹp ở Hà Nội, còn chú rể mới đi xuất khẩu lao động về. Họ bén duyên và nguyện kết tóc phu thê. Ảnh: Huy Thư
Được biết cô dâu hành nghề làm đẹp ở Hà Nội, còn chú rể mới đi xuất khẩu lao động về. Họ bén duyên và nguyện kết tóc phu thê. Ảnh: Huy Thư
Cô dâu Trần Thị Vân cho biết: "Mặc dù đã biết trước, nhưng lúc rước dâu, em vẫn rất hồi hộp và rất vui khi ngồi trên chiếc xe hoa đặc biệt". Ảnh: Huy Thư
 Cô dâu Trần Thị Vân cho biết: "Mặc dù đã biết trước, nhưng lúc rước dâu, em vẫn rất hồi hộp và rất vui khi ngồi trên chiếc xe hoa đặc biệt". Ảnh: Huy Thư
Khi cô dâu và chú rể đã ngồi ổn định trên xe hoa, mọi người xung quanh vẫn chưa hết háo hức. Một số người dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Huy Thư
Khi cô dâu và chú rể đã ngồi ổn định trên xe hoa, mọi người xung quanh vẫn chưa hết háo hức. Một số người dùng điện thoại lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương cho hay: Lần đầu tiên ở vùng quê này có 1 đám cưới rước dâu bằng máy cày. Màn rước dâu đầu Xuân độc đáo đã đem lại niềm vui cho cả đôi uyên ương, anh em họ hàng cũng như bà con chòm xóm. Trong ảnh: Đoàn rước dâu đi trên đường làng. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương cho hay: Lần đầu tiên ở vùng quê này có 1 đám cưới rước dâu bằng máy cày. Màn rước dâu đầu Xuân độc đáo đã đem lại niềm vui cho cả đôi uyên ương, anh em họ hàng cũng như bà con chòm xóm. Trong ảnh: Đoàn rước dâu đi trên đường làng. Ảnh: Huy Thư
Dàn xe hoa rước dâu độc đáo. Video: Huy Thư

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.