Man United đối mặt kỳ chuyển nhượng "khó nhằn"
Man United đang đứng trước một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đầy thách thức do ngân sách hạn hẹp.
![Man United Revenue Hits Record $867M, Layoffs Affect 250 Employees](https://bna.1cdn.vn/2025/02/04/www.sportico.com-wp-content-uploads-2024-09-_gettyimages-2169753122-e1726057656864.jpg)
Với việc không thể bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, HLV Ruben Amorim buộc phải phụ thuộc vào việc bán cầu thủ để có kinh phí tái thiết đội hình. Tình hình tài chính eo hẹp đang đe dọa khả năng cạnh tranh của Man United so với các đối thủ mạnh.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Man United chỉ chi 25,1 triệu bảng cho Patrick Dorgu và Ayden Heaven. Dù thể hiện cam kết trẻ hóa đội hình, những sự bổ sung này là không đủ để cải thiện sức mạnh tổng thể. Một trong những khó khăn lớn nhất của Man United là không có đủ tiền để thay thế những cầu thủ rời đi, như Marcus Rashford (cho mượn đến Aston Villa) và Antony (gia nhập Real Betis theo dạng tương tự). Việc Lisandro Martínez chấn thương dài hạn cũng khiến đội bóng không thể chiêu mộ thêm trung vệ.
Để giải quyết bài toán tài chính, Man United cần dựa vào doanh thu từ việc bán cầu thủ trong mùa hè. Trong đó, thương vụ Marcus Rashford có thể mang lại 40 triệu bảng nếu Aston Villa kích hoạt điều khoản mua đứt, đồng thời giúp giảm 50 triệu bảng tiền lương trong 3 năm còn lại của hợp đồng. Jadon Sancho, đang thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn, cũng có điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng. Bên cạnh đó, Alejandro Garnacho được xem là tài sản giá trị nhất, có thể thu về 70 triệu bảng nếu Chelsea hoặc Napoli quyết định chi đậm, nhưng HLV Amorim muốn giữ chân cầu thủ trẻ này.
Dù vậy, Man United cần một chiến lược hợp lý để tránh mất đi những nhân tố quan trọng. Kỳ chuyển nhượng vừa qua cho thấy, Man United đã thất bại trong việc chiêu mộ một tiền đạo và hậu vệ trái, dù Mathys Tel và Christopher Nkunku là những mục tiêu tiềm năng. Vì vậy trong thời gian tới, đội bóng vẫn sẽ ưu tiên việc bổ sung sức mạnh hàng công. Tình hình tài chính eo hẹp là lực cản lớn đối với kế hoạch của HLV Amorim. Man United đang cố gắng tái thiết đội hình như cách Arsenal từng làm, giảm quỹ lương và đầu tư vào các tài năng trẻ, nhưng vẫn thiếu một kế hoạch rõ ràng và một bộ khung đội hình vững chắc. Tương lai của Amorim tại Quỷ Đỏ hiện đang rất bấp bênh.