Trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018 - 2019

Manchester Utd vs Paris Saint - Germain: “Châu Âu đại chiến”

(Baonghean.vn) - Champions League 2018 - 2019 đã đi qua được một nửa chặng đường và chỉ có 16 đội bóng xuất sắc và ưu tú nhất của Châu Âu còn trụ lại.

Lịch bốc thăm đã đưa nhiều đội bóng lớn đụng độ nhau ngay vòng 1/8 như Liverpool - Bayern Munich, Lyon - Barcelona, Atletico Madrid - Juventus, Ajax - Real Madrid... nhưng có lẽ trận đấu mà người hâm mộ quan tâm và chờ đợi nhất vẫn là cuộc chạm trán giữa Manchester Utd và Paris Saint - Germain (PSG) vào lúc 3h, ngày 13/2/2019.

Đội hình PSG. Ảnh: vtv.vn
Đội hình PSG. Ảnh: vtv.vn
Với đội chủ sân Old Trafford, gặp PSG vào lúc này là điều họ không hề muốn khi mà PSG đang cho thấy những mùa giải gần đây họ đều chơi rất ổn định và luôn là đội về đích cũng như đăng quang khi mùa giải Ligue 1 kết thúc.

Tuy nhiên, hơn lúc nào hết đội chủ sân "Công viên các hoàng tử" chưa một lần được nâng cao chiếc Cúp danh giá Champions League như vị thế của đội bóng, chưa thể làm thỏa mãn người yêu mến, có chăng đi nữa thì chỉ là chiếc Cúp UEFA Cúp Winners/Cúp C2 vào năm 1996. Và từ đó tới nay, PSG đã nhiều lần vươn mình ra biển lớn, với mong muốn trở thành một thế lực của bóng đá thế giới ở cấp CLB nhưng đều không thành công, mặc dù trong tay họ không hề thiếu những nhân tài.

Chính vì lẽ đó mà trong vài mùa giải gần đây họ đã không tiếc tiền để chiêu mộ về những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Neymar, Cavani, Gianluigi Buffon, bỏ ra khoản tiền 135 triệu Euro để mua đứt tiền đạo trẻ được đánh giá xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại là Kylian Mbappe.

Với một đội hình có chiều sâu và giàu chất lượng, sở hữu những ngôi sao tấn công đẳng cấp hàng đầu thế giới, PSG đang cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho giải vô địch Pháp Ligue 1 với số điểm  56, hơn đội xếp sau là Lille 10 điểm và hứa hẹn sẽ mang về các danh hiệu  khác nhau ở giải quốc nội khi mùa giải khép lại. Tuy nhiên, Champions League mới là đích đến cuối cùng, là niềm kiêu hãnh, là nỗi mong mỏi của PSG và người dân thành Paris hoa lệ và có như vậy họ (PSG) mới thực sự là một đội bóng vĩ đại.

Dù vậy, bản lĩnh trận mạc và kinh nghiệm khi ra đấu trường lớn ở Châu Âu vẫn là thứ gì đó còn thiếu ở PSG và giấc mơ chinh phục ở trời Âu bao năm ấp ủ tới giờ vẫn còn dang dở. Niềm kiêu hãnh đó những người dân nước Pháp đã  từng một lần được cảm nhận cách đây đã 26 năm, cái ngày mà Olimpique de Marseille nâng cao chiếc  Cup C1 vào năm 1993 và 3 năm sau đó là Siêu Cúp Châu Âu 1996 do chính PSG giành được.

Và giờ đây sự kỳ vọng lại đè nặng lên đôi vai của HLV Thomas Tuchel và đôi chân của những Kylian Mbappe, Neymar (nếu kịp bình phục) hay Edinson Cavani, Thiago Silva, Angel di Maria… bởi họ là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đang quy tụ tại sân "Công viên các hoàng tử ".

Với cá nhân HLV Thomas Tuchel có vẻ như đang rất đau đầu với bài toán ở hàng công khi chấn thương của Neymar đang là một dấu hỏi lớn và ngày đại chiến cũng đã cận kề. Vắng chân sút chủ lực này, PSG coi như mất đi một nửa sức mạnh, trong khi Cavani và Kylian Mbappe chưa cho thấy là một bộ đôi sát thủ hoàn hảo nếu thiếu vắng Neymar.

Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào thì cũng phải có những giải pháp  hợp lý để vượt qua nó, và PSG sẽ vươn ra biển lớn Châu Âu một lần nữa, và lần này chướng ngại vật thách thức họ là "Quỷ đỏ" thành Manchester - một đội bóng đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ.

hlv solskjaer và các học trò đang rất tự tin trước trận đại chiến vơi PSG
HLV Solskjaer và các học trò đang rất tự tin trước trận đại chiến với PSG. Ảnh:Getty
Với đội chủ sân "Nhà hát của những giấc mơ" giờ đây đang bay trên đôi cánh của chính họ. Một đế chế ngủ quên đang thực sự trỗi dậy tại xứ sở sương mù, những Paul Pogba, Rashford, Matic, Lukaku, Herrera, Martial,Lindelof, De Gea... đang là chính mình mỗi khi ra sân.
Bằng chứng là chuỗi thành tích 11 trận bất bại ở giải quốc nội. Và " Quỷ đỏ" đã có mặt ở cuộc đua top 4 tại Premier League. 
Những chiến thắng vừa qua ở giải quốc nội mới chỉ là liều thuốc kích thích tinh thần thầy trò HLV Solskjaer. Việc gặp PGS tại vòng 1/8 Champions League mới thực sự là một thách thức cực lớn, một sự kiểm chứng tài năng và bản lĩnh  của  HLV người Na Uy khi lần đầu tiên cầm quân tham dự Champions League trên cương vị HLV. Và những học trò của ông cũng đang  khẳng định bản thân ở sân chơi Champions League.
Cảm giác chiến thắng khi đứng trên đỉnh cao Champions League đối với Ole Gunnar Solskjae khi còn là cầu thủ của MU vẫn còn in đậm trong ký ức vào mùa giải 1998 - 1999 khi MU đánh bại Bayern Munich trong  trận chung kết đầy cảm xúc.  Chính Solskjae “sát thủ có gương mặt trẻ thơ" là tác giả của bàn ấn định tỉ số 2 - 1 khi thời gian của trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng. Hy vọng cảm xúc đó được truyền lửa cho các học trò ở trên sân khi đón tiếp PGS tại Old Trafford.
Một trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính, nhiều bất ngờ và nhiều cảm xúc trên sân “Nhà hát của những giấc mơ” vào lúc 3h, ngày 13/2/2019./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.