Mang khối u nặng 13,6 kg tưởng béo bụng

Theo Thu Hiền (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Kevin Daly 63 tuổi (Mỹ) vừa được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 13 kg trong ổ bụng.

Ban đầu, Kenvin Daly cứ nghĩ mình sở hữu một chiếc bụng bia giống như nhiều người đàn ông bị béo bụng khác. Năm 2015, trải qua ca phẫu thuật tim và giảm cân hơn 15 kg nhưng phần bụng vẫn không thay đổi, ông Daly mới nghĩ mình gặp vấn đề gì đó.

"Tôi đã nghĩ họ chắc bỏ quên các vật dụng phẫu thuật trong bụng mình rồi", ông Daly, sống ở bang New Jersey, nói với NewYorkDailyNews. Nghi ngờ, ông đề nghị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình.

Mang khối u nặng 13,6 kg tưởng béo bụng  ảnh 1

Ông Daly trước và sau khi phẫu thuật cắt khối u. Ảnh: People

Sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện một khối u trong bụng Daly và kết luận ông bị liposarcoma, một dạng ung thư phát triển trong tế bào mỡ của các mô mềm. Khối u trông giống như mô mỡ khi nhìn qua kính hiển vi, khiến việc chẩn đoán bệnh có thể gặp khó khăn.

Kíp mổ phát hiện ra khối u lớn gần gấp ba lần kích thước mà họ nghĩ và bao quanh một quả thận của ông. Khối u nặng 13,6 kg và là u lớn nhất mà các bác sĩ ở bệnh viện Lenox Hill từng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Họ cho hay nếu như ông Daly không được phẫu thuật kịp thời, có thể không sống được.

Các chuyên gia y tế tin rằng khối u đã xuất hiện trong bụng ông Daly khoảng 10 đến 15 năm mới có thể lớn như thế. Ngoài ra, Daly gặp may mắn khi khối u chưa gây cản trở gì tới chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể.

"Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi đã giảm được nhiều cân và khi ra khỏi bệnh viện tôi chỉ nặng 78 kg, bằng mức hồi trung học. Giờ tôi khoảng 85 kg, bằng mức hồi đại học. Tôi thấy mình như quay về thời 35 tuổi", ông Daly vui mừng nói.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.