Măng tây cho thu nhập cao ở Nghệ An

Thu Trang - Quang Huy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) -Trong khi rau màu đang rớt giá thì măng tây xanh ở Thái Hòa vẫn thu nhập tốt.
Cây măng tây được trồng ở xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa) từ đầu năm 2020 với trên 4ha.  Đến nay, sau hơn 1 năm trồng, chăm sóc, bà con đang thu hoạch chính vụ;  bình quân mỗi ngày có thể thu hoạch từ 40 - 55 kg/ha, bán tại vườn với giá 50 ngàn đồng/kg.
Thời điểm này, bình quân mỗi ngày gia đình chị Nguyễn Thị Tâm xuất bán ra thị trường từ 45 – 55 kg măng tây xanh. Chị Tâm chia sẻ: Bước đầu cho thấy hiệu quả của loại cây này tốt hơn hẳn các loại cây trồng khác.  
Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa thu hoạch măng tây xanh. Ảnh: Quang Huy
Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa thu hoạch măng tây xanh. Ảnh: Quang Huy

Những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Huyền cũng đang tập trung hái măng tây xanh để chuyển đi thị trường Hà Nội, Vinh và các khách hàng trong vùng. “Để cây măng tây xanh có hiệu quả kinh tế cao, ngoài việc đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua giống, phân bón, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt.

Chú thích
Cây măng tây xanh ở Tây Hiếu đã sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với chất đất, thời tiết vùng. Ảnh: Quang Huy 

Thực tế cho thấy, qua hơn 1 năm trồng, chăm sóc, cây măng tây xanh ở Tây Hiếu đã sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với chất đất, thời tiết vùng. Măng tây xanh cho thu hoạch từ đầu tháng 12/2020 và sẽ kéo dài đến khoảng tháng 10/2021.

Như vậy, nếu như trước đây toàn bộ 4ha trồng cây ớt cay, cam, mít chỉ cho thu hoạch theo vụ thì nay cây măng tây xanh cho thu hoạch gần như quanh năm, người trồng lại không phải trồng mới bởi thời gian lưu gốc có thể kéo dài đến 9 năm nếu chăm sóc tốt. Với giá cả ổn định như hiện nay, tính ra mỗi ngày người trồng măng xanh ở xã Tây Hiếu cũng thu về tiền triệu mỗi ngày.

Chú thích
Cây măng tây xanh cho thu hoạch gần như quanh năm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở xã Tây Hiếu. Ảnh: Quang Huy

Hiện nay, cây măng tây xanh đang được ví là “vua của các loại rau” bởi hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe của con người. Vì thế, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn loại cây này để chế biến bữa ăn cho gia đình.

Đây cũng chính là cơ sở để đầu ra của sản phẩm mang tính ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra một hướng sản xuất mới, giúp người dân trên địa bàn xã Tây Hiếu nói riêng, thị xã Thái Hòa nói chung có thêm sự lựa chọn trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, hiệu quả trên cùng một diện tích.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.