Mark 48 - ngư lôi Mỹ chuyên bẻ gãy tàu chiến đối phương

Khả năng bẻ gãy sống tàu chiến và quay vòng lại khi bắn trượt khiến Mark 48 là một trong những ngư lôi nguy hiểm nhất thế giới.

Một trong những vũ khí uy lực nhất của hạm đội tàu ngầm hạt nhân Mỹ là ngư lôi Mark 48 Mod 7 ADCAP. Đây là ngư lôi được trang bị những công nghệ mới nhất trong tác chiến dưới nước, giúp tàu ngầm Mỹ tiêu diệt chiến hạm đối phương hoặc trở thành cảm biến tầm xa chưa từng có, theo Business Insider.

Mỹ thiết kế ngư lôi Mark 48 từ cuối thập niên 1960 để đối phó với sự phát triển của tàu ngầm Liên Xô. Loại vũ khí này đi vào biên chế năm 1971, thay thế các ngư lôi đời cũ hơn như Mark 37 và Mark 14, hai vũ khí cơ bản của tàu ngầm Mỹ khi đó. Tới năm 1972, việc Liên Xô biên chế tàu ngầm Đề án 705 "Lira" hiện đại khiến Mỹ tăng tốc chương trình Cải tiến tính năng (ADCAP) cho ngư lôi Mark 48, tăng cường đáng kể uy lực cho dòng ngư lôi này.

Ngư lôi Mark 48 được nạp cho tàu ngầm tấn công của Mỹ. Ảnh: Seaforces.
Ngư lôi Mark 48 được nạp cho tàu ngầm tấn công của Mỹ. Ảnh: Seaforces.

Mọi tàu ngầm trong biên chế hải quân Mỹ, gồm lớp Los Angeles, Seawolf, Virginia và Ohio, đều được trang bị ngư lôi Mark 48. Phiên bản mới nhất mang tên Mark 48 Mod 7 là kết quả của nhiều đợt nâng cấp trong hàng thập kỷ qua. Sự kết hợp giữa hệ thống máy tính mạnh mẽ, động cơ khỏe và cơ cấu nổ hủy diệt khiến Mark 48 trở thành vũ khí có tỷ lệ diệt mục tiêu rất cao.

Mark 48 dài 5,8 m, đường kính 0,53 m, nặng 1.676 kg, được gắn đầu đạn nặng 293 kg với tầm bắn hiệu quả trên 8 km. Ngư lôi này có thể hoạt động ở độ sâu tối đa trên 365 m.

Là vũ khí phục vụ chiến trường hiện đại, Mark 48 ADCAP có khả năng tự động hóa cao. Khi được phóng từ tàu ngầm, động cơ phản lực dòng nước (pumpjet) có thể đẩy quả đạn lao tới mục tiêu với vận tốc trên 80 km/h trong lòng biển. Ban đầu, tốc độ cao là yêu cầu quan trọng giúp Mỹ săn lùng tàu ngầm tấn công của Liên Xô, vốn có khả năng lặn sâu gấp nhiều lần tàu Mỹ và đủ nhanh để thoát khỏi tầm bắn của ngư lôi đời cũ.

Mark 48 được trang bị hệ thống dẫn đường chủ động và thụ động, có khả năng đánh chìm nhiều loại tàu nổi và tàu ngầm khác nhau. Trong giai đoạn đầu sau khi phóng, ngư lôi được dẫn đường qua dây dẫn kết nối với tàu mẹ. Dây dẫn sẽ tách ra khi đầu dò ngư lôi khóa được mục tiêu, chuyển quyền điều khiển sang máy tính dẫn đường trên quả đạn Mark 48.

Khi bắn trượt mục tiêu, các ngư lôi thông thường sẽ lao thẳng cho đến khi hết nhiên liệu và tự kích nổ. Nhưng Mark 48 có thể di chuyển vòng quanh để tìm kiếm mục tiêu lần thứ hai, tăng hiệu quả hủy diệt.

Cơ cấu kích nổ của Mark 48 cũng khác với những ngư lôi đời cũ như Mark 37 và Mark 14, vốn được lập trình để phát nổ khi va chạm hoặc đến sát mục tiêu. Với tàu mặt nước, Mark 48 sẽ di chuyển xuống dưới đáy tàu, vị trí yếu nhất và không được bảo vệ, sau đó mới phát nổ.

Đầu đạn gần 300 kg phát nổ dưới nước tạo ra bong bóng khổng lồ, đẩy thân tàu đối phương lên khỏi mặt nước, trước khi rơi ngược xuống khoảng trống bên dưới. Hai lực tác động ngược chiều mạnh tới mức bẻ gãy sống tàu, khiến tàu chiến đối phương gãy đôi và chìm chỉ trong vài phút. Với tàu ngầm, Mark 48 phát nổ ngay sát lớp vỏ chịu lực, phá hủy chúng bằng sóng xung kích lớn.

Tàu chiến bị ngư lôi Mark 48 đánh trúng trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Seaforces.
Tàu chiến bị ngư lôi Mark 48 đánh trúng trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Seaforces.

Kể từ khi được biên chế, Mark 48 luôn là vũ khí diệt hạm và chống ngầm chủ lực của tàu ngầm Mỹ. Phiên bản cải tiến Mod 7 được trang bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) có thể tiếp nhận và phân tích tín hiệu ở dải tần số rộng hơn, nâng cao khả năng tìm kiếm và bám bắt mục tiêu.

Theo kế hoạch, nhà sản xuất Lockheed Martin sẽ bàn giao 20 ngư lôi Mod 7 CBASS mỗi tháng cho hải quân Mỹ với mức giá 3,8 triệu USD/quả. Tập đoàn này hy vọng bán được tổng cộng 250 quả Mark 48 Mod 7 CBASS cho hải quân Mỹ trong 5 năm tới.

Theo VNE

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.