Maroc chính thức vận hành hệ thống tên lửa phòng không đa tầng Barak MX từ Israel
Hệ thống Barak MX với tầm bắn tới 150km giúp Maroc hiện đại hóa lưới lửa phòng không, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Rabat và Israel.
Vương quốc Maroc đã chính thức đưa vào triển khai vận hành hệ thống tên lửa Barak MX, trở thành khách hàng mới nhất của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI). Động thái này đánh dấu một bước ngoặt trong năng lực phòng thủ của quốc gia Bắc Phi, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Israel với tư cách là đối tác chiến lược trong khu vực.
Chi tiết hợp đồng và vị trí triển khai chiến lược
Theo các nguồn tin quốc phòng, thỏa thuận trị giá khoảng 500 triệu USD giữa IAI và Maroc đã được ký kết từ năm 2022. Hệ thống Barak MX đầu tiên được bàn giao vào năm 2023 và hiện đã được bố trí tại một căn cứ phòng không mới xây dựng gần Sidi Yahya El Gharb, cách thủ đô Rabat khoảng 60 km. Việc mua sắm này là kết quả của quá trình đàm phán lâu dài khi Rabat nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế hoặc bổ sung cho các hệ thống như Patriot của Mỹ, Sky Dragon 50 của Trung Quốc hay VL MICA của Pháp.
Phân tích kỹ thuật hệ thống Barak MX
Barak MX là hệ thống tên lửa phòng không đa tầng, đa nhiệm được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Israel (DDR&D). Điểm mạnh của hệ thống này nằm ở cấu trúc tác chiến mạng-centric (lấy mạng làm trung tâm), cho phép tối ưu hóa phương thức đánh chặn mục tiêu.
Hệ thống có khả năng triển khai linh hoạt 3 loại tên lửa đánh chặn trên cùng một bệ phóng thẳng đứng:
- Barak MRAD: Tên lửa tầm ngắn với phạm vi tiêu diệt mục tiêu tối đa 35 km.
- Barak LRAD: Tên lửa tầm trung với phạm vi tác chiến lên tới 70 km.
- Barak ER: Phiên bản mở rộng có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở cự ly lên tới 150 km.
Bên cạnh Maroc, Barak MX hiện đang được trang bị cho lực lượng vũ trang nhiều nước như Thái Lan, Azerbaijan, Slovenia, Cyprus, cùng quân đội Israel và Ấn Độ.
Hợp tác quốc phòng và công nghiệp hóa nội địa
Kể từ sau Hiệp định Abraham năm 2020 và Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng năm 2021, Maroc đã liên tục hiện đại hóa kho vũ khí với các thiết bị từ Israel. Danh mục này bao gồm hệ thống pháo tự hành ATMOS, radar ELTA cho tiêm kích F-5E và rocket chính xác cao EXTRA.
Đáng chú ý, Maroc đang hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu bằng cách xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Tháng 9 vừa qua, BlueBird Aero Systems (công ty con của IAI) đã khánh thành nhà máy sản xuất đạn tuần kích SpyX tại Benslimane. Đây là lần đầu tiên công nghệ UAV quân sự tiên tiến được sản xuất tại chỗ ở khu vực Bắc Phi, cho phép tiêu diệt mục tiêu chính xác trong phạm vi 50 km với đầu đạn nặng 2,5 kg.
Với ngân sách quốc phòng dự kiến đạt khoảng 19 tỷ USD vào năm 2026, Maroc đang khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ thống phòng thủ hiện đại, đa tầng nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực.


