Maroc trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi giai đoạn 2021-2025
Theo báo cáo mới nhất từ SIPRI, Maroc đã vượt qua Algeria để dẫn đầu khu vực về mua sắm quân sự, với 60% nguồn cung vũ khí đến từ các đối tác Hoa Kỳ.
Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Maroc đã chính thức vượt qua Algeria để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi. Sự thay đổi thứ hạng này phản ánh xu hướng chạy đua vũ trang đang gia tăng tại khu vực Bắc Phi trong những năm gần đây.
Sự gia tăng tiềm lực quốc phòng của Maroc
Trong giai đoạn 2021-2025, lượng vũ khí nhập khẩu của Maroc đã tăng 12% so với giai đoạn 2016-2020. Với mức tăng trưởng này, Maroc hiện đứng vị trí thứ 28 toàn cầu và chiếm khoảng 1% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của thế giới. Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp chiến lược lớn nhất của quốc gia này, chiếm 60% tổng lượng nhập khẩu. Các đối tác quan trọng khác bao gồm Israel (24%) và Pháp (10%). Ngoài ra, Rabat cũng đang duy trì các đơn đặt hàng quân sự từ Tây Ban Nha.

Sự sụt giảm nhập khẩu của Algeria
Ngược lại với xu hướng của Maroc, nhập khẩu vũ khí của Algeria ghi nhận mức giảm mạnh tới 78% trong cùng giai đoạn. Sự sụt giảm này khiến Algeria tụt xuống vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng toàn cầu với 0,9% thị phần. Nga vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Algeria, chiếm 39% thị phần, tiếp theo là Trung Quốc với 27% và Đức là 18%.
SIPRI nhận định rằng căng thẳng kéo dài giữa Maroc và Algeria vẫn là động lực chính thúc đẩy hai quốc gia này duy trì và tăng cường năng lực quân sự. Việc hiện đại hóa khí tài được xem là ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh của cả hai nước.
Biến động trên thị trường vũ khí toàn cầu
Báo cáo của SIPRI cũng chỉ ra rằng lượng vũ khí chuyển giao trên phạm vi toàn cầu đã tăng 9,2% trong giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn 2011-2015.
- Mỹ: Tiếp tục giữ vững vị trí nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, chiếm 42% thị phần toàn cầu.
- Pháp: Xếp vị trí thứ hai với 9,8% thị phần xuất khẩu.
- Nga: Ghi nhận mức sụt giảm xuất khẩu kỷ lục 64%, khiến thị phần toàn cầu chỉ còn 6,8%.
- Châu Âu: Nhu cầu vũ khí tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine, với tổng lượng nhập khẩu tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 5 năm trước.
Sự dịch chuyển trong cấu trúc thị trường vũ khí toàn cầu cho thấy các quốc gia đang khẩn trương tái vũ trang và thay đổi nguồn cung để thích ứng với tình hình địa chính trị mới, đặc biệt là tại các khu vực có xung đột trực tiếp hoặc căng thẳng tiềm tàng.


