MARS 3: Hệ thống pháo phản lực đa miền mới thách thức vị thế của HIMARS tại châu Âu
Tập đoàn KNDS vừa ra mắt MARS 3 tại triển lãm Eurosatory 2026. Đây là hệ thống pháo phản lực nền tảng mở, tích hợp tên lửa chống hạm NSM và có tầm bắn tới 300km.
Tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2026 diễn ra tại Paris, tập đoàn công nghiệp quốc phòng KNDS đã chính thức giới thiệu MARS 3. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới, được kỳ vọng sẽ giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí từ Mỹ như HIMARS.
Nền tảng hỏa lực đa miền và khả năng tự chủ của châu Âu
MARS 3 không đơn thuần là một hệ thống pháo binh truyền thống. KNDS định nghĩa đây là một giải pháp "đa miền", có khả năng triển khai linh hoạt trên nhiều môi trường tác chiến. Thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu mặt đất, MARS 3 được thiết kế để mang theo nhiều loại đạn khác nhau, từ rocket dẫn đường tầm ngắn đến tên lửa hành trình tấn công tầm xa và vũ khí chống hạm.

Dự án này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Quốc phòng Đức. Theo các báo cáo, Đức đang chuẩn bị một thỏa thuận khung để mua khoảng 500 hệ thống MARS 3, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào nửa cuối năm 2026. Một nửa số lượng này sẽ trang bị cho Lục quân Đức, phần còn lại dành cho các nước đồng minh NATO.
Thông số kỹ thuật và thiết kế mở
MARS 3 do KNDS Deutschland phát triển dựa trên nền tảng EuroPULS (có nguồn gốc từ hệ thống PULS của Israel) nhưng đã được "châu Âu hóa" sâu rộng. Điểm khác biệt lớn nhất là hệ thống điều khiển hỏa lực mở, cho phép tích hợp dễ dàng với mạng lưới chỉ huy của NATO và các hệ thống pháo tự hành như RCH 155 hay Panzerhaubitze 2000.

Về khả năng cơ động, phiên bản trưng bày sử dụng khung gầm xe tải Iveco Trakker 8x8 với các thông số ấn tượng:
- Trọng lượng: Dưới 40 tấn.
- Động cơ: 540 mã lực.
- Tốc độ tối đa: 90 km/h.
- Kíp vận hành: 2 - 3 người.
Thiết kế bánh lốp giúp MARS 3 có khả năng triển khai nhanh trên hạ tầng giao thông đường bộ hiện có, đồng thời giảm chi phí bảo trì và hậu cần so với các hệ thống bánh xích truyền thống.
Kho vũ khí đa dạng: Từ rocket 35km đến tên lửa chống hạm NSM
MARS 3 sử dụng cấu trúc hai cụm phóng (pod) riêng biệt, cho phép phối hợp nhiều loại đạn trong cùng một lần xuất kích. Hệ thống có thể khai hỏa các loại đạn dẫn đường chính xác bao gồm:
- Accular 122 mm: Tầm bắn khoảng 35 km.
- Accular 160 mm: Tầm bắn khoảng 40 km.
- EXTRA: Tầm bắn khoảng 150 km.
- Predator Hawk: Tầm bắn tối đa lên tới 300 km.

Đáng chú ý nhất là khả năng tích hợp tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM). Việc đưa NSM lên bệ phóng mặt đất cơ động giúp MARS 3 mở rộng vai trò sang phòng thủ bờ biển. Với đặc tính bay thấp, bám địa hình và khả năng tàng hình radar, NSM biến MARS 3 thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu chiến đối phương trong vùng biển ven bờ.
Chiến thuật tác chiến hiện đại và khả năng sống sót
Trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi các thiết bị UAV trinh sát và radar phản pháo hoạt động dày đặc, khả năng sống sót của pháo binh phụ thuộc vào tốc độ. MARS 3 được trang bị hệ thống tự động hóa cao từ khâu tiếp nhận mục tiêu đến ngắm bắn và rút lui.

Chiến thuật "bắn rồi chạy" (shoot-and-scoot) được tối ưu hóa, cho phép bệ phóng rời khỏi vị trí chỉ vài phút sau khi khai hỏa. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối đầu với các lực lượng có năng lực phản công tầm xa tương đương.
Sự ra đời của MARS 3 cho thấy tham vọng của các nước châu Âu trong việc tự chủ hỏa lực tầm xa. Thay vì phụ thuộc vào chính sách xuất khẩu và nguồn cung đạn hạn chế từ Mỹ đối với hệ thống HIMARS, MARS 3 cung cấp một giải pháp nội địa tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn NATO nhưng mang lại quyền tự quyết cao hơn cho các quốc gia sử dụng.


