Mất 300.000 chiếc ô vì dịch vụ 'chia sẻ'

Vài tuần sau khi bắt đầu dự án khởi nghiệp cho thuê ô trên 11 thành phố, công ty Trung Quốc đã mất gần 300.000 cái.

start-up-thue-o-o-trung-quoc-moi-bat-dau-da-mat-300000-cai

Ô cho thuê của Sharing E Umbrella. Ảnh: Shanghaiist.

Công ty Sharing E Umbrella có trụ sở tại Thâm Quyến bỏ vốn đầu tư 10 triệu tệ (gần 1,5 triệu USD) cho mô hình cho thuê ô tương tự cho thuê xe đạp. Khách hàng tải ứng dụng về điện thoại, trả phí đặt cọc 19 tệ một cái ô và giá thuê ô là 1 tệ (0,15 USD) một giờ, theo Shanghaiist.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi dịch vụ này bắt đầu hoạt động trên 11 đô thị Trung Quốc, công ty Sharing E Umbrella đã mất hầu hết 300.000 cái ô tung ra thị trường.

Zhao Shuping, giám đốc công ty cho biết anh nảy ra ý tưởng này sau khi xem chương trình cho thuê xe đạp ở Trung Quốc và nhận ra "mọi thứ trên phố đều có thể chia sẻ".

Sharing E Umbrella đặt các trạm cho thuê ô gần bến xe buýt, tàu điện ngầm và nhận ra việc để người thuê trả lại ô phát sinh vấn đề.

"Ô khác với xe đạp", Zhao nói. "Xe đạp có thể dựng ở chỗ nào cũng được, nhưng ô thì cần nơi có hàng rào để móc lên".

Mỗi cái ô bị mất, công ty phải bỏ ra 60 tệ (8,82 USD) để thay thế, nhưng Zhao vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh dự kiến sẽ tung ra thêm 30 triệu cái ô nữa từ nay tới hết năm.

Sixth Tone, một tạp chí tài chính, có bài nhận xét về Sharing E Umbrella và 14 đối thủ trong ngành công nghiệp cho thuê ô, rằng những công ty này sẽ gặp nhiều vấn đề hơn về lâu dài.

Theo phân tích của tạp chí, một doanh nghiệp phụ thuộc vào thời tiết như Sharing E Umbrella sẽ gặp thách thức nếu muốn thu được lợi nhuận ổn định. Trung Quốc chỉ mưa nhiều vào mùa hè, vào mùa khô, người dân sẽ ít sử dụng dịch vụ này hơn. Ngoài ra, tại những khu vực thường xuyên có mưa, người dân lại thích mua riêng một cái ô cho mình hơn.

Ngoài ra, các công ty cho thuê ô còn phải đối mặt với nạn trộm cắp ở Trung Quốc, tương tự các công ty cho thuê xe đạp. Tháng trước, công ty cho thuê xe đạp Wukong ở Trùng Khánh đã phá sản sau 6 tháng hoạt động vì tất cả xe đạp bị mất trộm. Ngay sau đó, công ty 3Vbike ở Bắc Kinh cũng lâm vào cảnh tương tự.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.