Mát lành nước mía ngày hè

(Baonghean.vn) - Trong các loại đồ uống giải khát mùa hè thì nước mía là đồ uống bình dân bổ dưỡng, tươi ngon, mát lành phù hợp với túi tiền của nhiều người. Trời nắng nước mía bán khá chạy.

Nước mía mát lạnh mùa hè
Nước mía mát lạnh mùa hè

Tranh thủ thời gian nông nhàn, bà Phạm Thị Lam khối 11 thị trấn Hưng Nguyên mở hàng nước mía trên vỉa hè đường Quốc Lộ 46 tại thị trấn Hưng Nguyên.  Bà Lam cho biết làm nghề này chỉ cần đầu tư mua 1 chiếc máy ép nước mía, 5-6 bộ bàn ghế, vài chục chiếc cốc, tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Mía cây được mua với giá 10 ngàn đồng/ cây, sau khi cạo sạch vỏ cho vào máy ép lấy nước, thêm vài thìa đá là có được cốc nước mía tươi ngon, mát ngọt được bán với giá 8-10 ngàn đồng. 1 cây mía có thể ép được 4-5 cốc nước mía thu về 35-45 ngàn đồng, trừ tiền mua mía cây, quả quất, đá lạnh còn lãi 25 ngàn đồng. “Mỗi ngày tôi bán được khoảng  60-100 cốc nước mía và vài chục cốc nước  dừa, trừ chi phí cũng kiếm được 200 - 250 ngàn đồng”, Bà Lam cho biết.

Máy ép
Máy ép mía cây.

Hiện nay, dọc vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện có hàng trăm quán nước vỉa hè, mỗi ngày tiêu thụ hàng chục tấn mía cây, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Chỉ tính riêng tuyến đường Quốc lộ 46 đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên đã có gần 20 hàng nước mía vỉa hè.

Còn ở TP Vinh, dọc các tuyến đường Đinh Công Tráng, Đặng Thái Thân, Trần Phú, Lê Nin… mỗi tuyến phố cũng có trên chục quán nước mía.  Chị Trần Thị Thanh, phường Lê Mao cho biết: “Mùa hè trời nắng nóng đi làm về mua cốc nước mía nhanh giải nhiệt, tuy nhiên cũng phải chọn những quán sạch, yên tâm hơn”.

c
Nước mía được nhiều người lao động lựa chọn, bởi giá cả phù hợp.

Nước mía là đồ uống giải khát cung cấp năng lượng được nhiều người ưa chuộng trong những ngày hè nắng nóng. Kinh doanh nước mía đã trở thành một nghề mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân thành phố và vùng trung tâm thị trấn thị tứ các huyện, thị, xã...

Nghề kinh doanh nước mía cũng góp phần tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho nhiều nông dân có nghề trồng mía, như: Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu…và hàng trăm hộ buôn bán dọc vỉa hè, đường phố.

Mía cây
Mía cây trồng để phục vụ chế biến nước mía ở Đô Lương.

                                                Thanh Tâm - Thái Dương 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.