Mật vụ Mỹ phải rời Tháp Trump do tranh chấp tiền thuê nhà

Nhóm mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ bị buộc phải rời khỏi chốt ở Tháp Trump vì bất đồng trong hợp đồng thuê địa điểm. 

Mật vụ Mỹ đã rời khỏi Tháp Trump. Ảnh: AP.

Mật vụ Mỹ đã rời khỏi Tháp Trump. Ảnh: AP.

Lực lượng Mật vụ Mỹ cắm chốt trong Tháp Trump ở Manhattan để bảo vệ cho gia đình Tổng thống Donald Trump đã phải chuyển ra ngoài do không thống nhất được với Tập đoàn Trump về điều khoản thuê nhà, Washington Post hôm nay đưa tin.

Mật vụ Mỹ trước đó đã thuê một địa điểm ở tầng ngay dưới căn hộ của gia đình ông Trump tại tòa tháp làm nơi ở cho các giám sát viên và lực lượng dự bị đề phòng tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên từ đầu tháng 7, nhóm này đã phải chuyển xuống một ngôi nhà di động trên hè phố Tháp Trump, cách căn hộ của gia đình Tổng thống 50 tầng.

Tổng thống Trump chưa từng đến Tháp Trump từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai cũng đã chuyển tới Washington từ đầu tháng 6. Mặc dù vậy, Mật vụ Mỹ vẫn coi Tháp Trump là nhà riêng của Tổng thống, đòi hỏi cần giám sát toàn thời gian. Họ cần hiện diện trong toà nhà nếu ông Trump hay các thành viên gia đình đến thăm.

Hai nguồn tin cho hay mâu thuẫn giữa lực lượng Mật vụ và Tập đoàn Trump chủ yếu liên quan đến giá thuê địa điểm và các điều khoản khác của hợp đồng thuê. Tập đoàn Trump cho biết họ không có ý định cho lực lượng Mật vụ trở lại Tháp Trump trong thời gian tới.

"Sau nhiều cân nhắc, hai bên đã quyết định rằng Mật vụ Mỹ thuê địa điểm ở nơi khác sẽ hiệu quả hơn về chi phí và thiết thực hơn về hậu cần", bà Amanda Miller, phát ngôn viên của Tập đoàn Trump, nói.

Tuy nhiên, các quan chức của Mật vụ Mỹ cho hay họ vẫn hy vọng thuê một địa điểm trong Tháp Trump, cho biết đang trao đổi để "có một vị trí làm việc lâu dài ở một địa điểm phù hợp". Bà Catherine Milhoan, phát ngôn viên của Mật vụ Mỹ cho biết quá trình này không ảnh hưởng gì đến kế hoạch an ninh của cơ quan này. 

Lầu Năm Góc hồi tháng 7 đồng ý trả hơn 130.000 USD mỗi tháng để thuê không gian trong Tháp Trump làm nơi bố trí Phòng Quân sự Nhà Trắng để đảm bảo liên lạc và quản lý "quả bóng hạt nhân", chiếc cặp da cho phép Tổng thống phát lệnh tấn công hạt nhân. Khoản tiền thuê này được coi là đắt đỏ nhất ở New York.

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.