Mâu thuẫn trong chính sách của 2 ứng viên Thủ tướng Anh

(Baonghean.vn)- Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May và nghị sĩ ủng hộ khuynh hướng Brexit, Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom sẽ tham gia cuộc đua song mã nhằm trở thành người kế nhiệm của Thủ tướng David Cameron.

Cả hai nằm ở hai “chiến tuyến”, khi một bên ủng hộ còn một bên phản đối Anh ở lại EU. Song cả 2 nữ chính trị gia đều cam kết sẽ tuân theo ý chí của người dân Anh và xúc tiến thủ tục Anh rời khỏi liên minh có bề dày lịch sử 60 năm này.

Nữ Thủ tướng kế tiếp của Anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc kích hoạt Điều khoản 50, đánh dấu tiến trình 2 năm thương lượng giữa Anh và EU.

Dựa trên những gì bà May và bà Leadsom tuyên bố, dưới đây là những lập trường khác biệt trong các chính sách chính của 2 ứng viên này:

Hai ứng viên tham gia cuộc đua song mã trở thành nữ Thủ tướng thứ hai kế nhiệm ông Cameron. Ảnh: Telegraph.
2 ứng viên tham gia cuộc đua song mã trở thành nữ Thủ tướng thứ hai kế nhiệm ông Cameron. Ảnh: Telegraph.

Tiến trình thực hiện Brexit

Theo ứng viên Theresa May, người ủng hộ phe ở lại EU, vấn đề Brexit sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, bà May cho biết việc kích hoạt Điều khoản 50 chỉ được thực hiện một khi chiến lược đàm phán của Anh được thông qua và rõ ràng. Có nghĩa rằng Điều khoản 50 sẽ chỉ được kích hoạt sớm nhất vào năm sau.

Trong khi đó, trái ngược với quan điểm trên của bà May, ứng viên Leadsom  mong muốn việc kích hoạt Điều khoản 50 và các cuộc thương lượng sẽ được triển khai “nhanh nhất có thể”, tuy nhiên không đưa ra lịch  trình cụ thể.

Vấn đề nhập cư

Ứng viên May cho biết các cử tri đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng quy định tự do đi lại của người dân sẽ không được giữ nguyên như nó vốn có. Điều này có nghĩa việc kiểm soát nhập cư sẽ phải được đề cập tới trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tiếp cận thị trường chung EU. Bà May cũng cảnh báo số lượng người nhập cư có thể tăng lên trước khi Anh chính thức rời khỏi khối.

Trong khi đó, đối thủ Leadsom đưa ra cam kết cứng rắn hơn, khi tuyên bố “quy định tự do đi lại sẽ chấm dứt, và Nghị viện Anh sẽ phải quyết định số lượng người nhập cư được phép vào Anh mỗi năm.”

Công dân EU tại Anh

Bà May từ chối việc đảm bảo các công dân EU đang sinh sống và làm việc tại Anh sẽ được phép ở lại sau khi Anh chính thức ra khỏi EU.

Còn bà Leadsom chỉ trích ứng viên May đã sử dụng vấn đề công dân EU như một “ván bài mặc cả”, và bà cam kết những công dân EU vẫn sẽ tiếp tục được sinh sống tại Anh vô thời hạn.

Các vấn đề xã hội

Bà May bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng giới năm 2013, trong khi bà Leadsom bỏ phiếu trắng. Trong tuần này, bà Leadsom cho biết bà nghiêng về “hôn nhân truyền thống giữa nam và nữ”.

So sánh với “bà đầm thép” Thatcher

Trở thành Nữ thủ tướng Anh thứ 2 sau cố Thủ tướng Margaret Thatcher, chắc chắn cả hai ứng viên sẽ đều được đem ra so sánh với “bà đầm thép”.

Bà Leadsom xây dựng sự nghiệp trong ngành tài chính, theo sau những cải tổ thị trường tự do của bà Thatcher, và ứng viên này đã gọi cố Thủ tướng Thatcher là “nữ anh hùng chính trị”. Bà Leadsom ca ngợi “bà đầm thép” Thatcher là con người tốt bụng và nhã nhặn, còn với tư cách lãnh đạo thì bà là nữ Thủ tướng cứng rắn và kiên định.

Còn bà May lại tránh để bị so sánh với bà Thatcher, song các đồng nghiệp đảng Bảo thủ cho rằng 2 nữ chính khách này có phong cách tương đồng.

1 nữ chính khách cho biết “Bà Theresa là một người phụ nữ vô cùng cứng rắn, giống như cố Thủ tướng Thatcher”.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.