Máy bay Boeing chở 143 người lao xuống sông ở Mỹ

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một chiếc máy bay Boeing 737 đâm xuống sông ở Florida, Mỹ hôm 3/5. Những người trên máy bay đều được an toàn, trong khi phi hành đoàn đang tìm cách kiểm soát nhiên liệu trên mặt sông.

Chiếc Boeing 737 chở 136 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đâm xuống sông St John gần thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ sau khi bị trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân hải quân Jacksonville tối 3/5. Nhà chức trách thành phố cho biết chuyến bay khởi hành từ căn cứ hải quân vịnh Guantanamo.

"Máy bay không bị nhấn chìm. Tất cả mọi người đều sống sót", Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Jacksonville đăng trên Twitter, kèm hai bức ảnh chiếc Boeing mang logo của hãng hàng không Mỹ Miami Air International đang nằm dưới nước và hoàn toàn nguyên vẹn.

Hiện trường máy bay Boeing 737 đâm xuống sông ở Florida, Mỹ hôm 3/5. Ảnh: Reuters.

Chiếc Boeing 737 còn nguyên vẹn và nổi trên mặt nước sau sự cố tối 3/5. Ảnh: Reuters

21 người bị thương được đưa tới điều trị tại bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định. Nhân chứng cho biết máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết có mưa giông, sấm sét.

Thị trưởng Jacksonville cho biết phi hành đoàn đang cố gắng kiểm soát nhiên liệu máy bay tràn trên mặt nước. Nhân viên an ninh hải quân và lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng được triển khai tới hiện trường.

Miami Air International là hãng hàng không đang vận hành một phi đội Boeing 737-800. Đại diện của hãng chưa đưa ra bình luận về sự cố. Một phát ngôn viên của Boeing cho biết công ty đã được thông báo về sự việc và đang thu thập thông tin. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra.

Căn cứ hải quân vịnh Guantanamo đặt tại vịnh Guantanamo, Cuba, nơi Mỹ thuê theo Hiệp ước Mỹ - Cuba năm 1903. Đây là căn cứ hải quân ở nước ngoài lâu đời nhất của Mỹ.

Sự cố xảy ra giữa lúc Boeing đang phải đối mặt với khủng hoảng sau tai nạn của máy bay Ethiopian Airlines ngày 10/3 khiến 157 người chết, chỉ 5 tháng sau tai nạn Lion Air khiến 189 người thiệt mạng và đều liên quan đến dòng 737 MAX 8. Hệ thống chống thất tốc của 737 MAX, được gọi là Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay (MCAS), bị nghi ngờ là nguyên nhân. Cục Quản lý Hàng không Mỹ (FAA) hôm 13/3 ra lệnh cấm bay toàn cầu đối với dòng Boeing 737 MAX.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân